Người chồng bóp cổ, dìm vợ xuống nước tỏ ra hối hận, xin tha thứ

Anh Phương (tổng hợp) Thứ ba, ngày 17/09/2019 07:42 AM (GMT+7)
Làm việc với cơ quan điều tra, người chồng đã có hành vi đánh đập vợ tàn nhẫn tỏ ra ân hận, khai lần đầu tiên đánh vợ, tuy nhiên theo người vợ "đây không phải lần đầu tiên chị bị bạo hành".
Bình luận 0

Sau khi thông tin vụ việc người chồng vũ phu bạo hành, đánh đập và cố dìm vợ xuống hồ nước được báo chí phản ánh, ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) và Viện KSND huyện Tân Châu đã có buổi làm việc với những người liên quan để điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận khu vực hồ bơi mà người chồng vũ phu đánh và dìm vợ xuống nước có chiều sâu 0,8 m, mực nước tại thời điểm dìm nạn nhân xuống nước cao khoảng 0,6 m. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng tiến hành lấy lời khai đối với  Phạm Chí  Linh (sinh năm 1986, chồng nạn nhân T.T.T.M) để làm rõ hành vi bạo hành.

Theo Dân trí, trước mặt cơ quan điều tra, Linh thừa nhận mình là người đã thực hiện hành vi đánh đập, bóp cổ và cố dìm vợ xuống nước như trong clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại. Lý giải  nguyên nhân vụ việc, Linh cho là do trong người có rượu nên không kiềm chế được bản thân, dẫn đến đánh vợ.

“Sự việc xảy ra, tôi cảm thấy rất hối hận, thấy có lỗi với gia đình bên vợ. Mong được gia đình vợ tha thứ. Tôi hứa sẽ không tái phạm. Mong dư luận xã hội bỏ qua để gia đình tôi yên ổn làm ăn!”, Linh nói.

Linh còn khai nhận đây là lần đầu tiên đánh vợ mình và cảm thấy rất hối hận sau khi sự việc xảy ra. Tuy nhiên, theo lời chị M. thì đây không phải là lần đầu tiên chị bị chồng bạo hành. Chị đã nhiều lần bị chồng bạo hành, lần nặng nhất phải vào bệnh viện điều trị là vào năm 2013.

Cũng trong ngày 16/9, ông Nguyễn Đình Xuân - Bí thư Huyện ủy Tân Châu, đã cùng các đoàn thể, Hội Phụ nữ huyện Tân Châu đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên chị T.T.T.M.

Có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc, ông Xuân cho biết, đây là hành vi bạo hành gia đình một cách nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu về thể chất, tâm lý của người vợ, con cái và bức xúc trong dư luận xã hội.

img

Linh xô vợ xuống hồ rồi bóp cổ, dìm đầu vợ xuống nước.

Ông nói: “Chúng tôi đề nghị các cơ quan pháp luật vào cuộc để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật!”.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bạo hành vợ trước mắt con nhỏ. Theo nội dung clip, người chồng đã đẩy vợ xuống hồ nước rồi dìm liên tục.

Bị bạo hành, người phụ nữ chỉ biết cố gắng bám vào thành lan can để leo lên bờ. Tuy nhiên, người chồng ra sức ghì cổ vợ, dùng tay bóp cằm, kéo xuống hồ lại. Sau một hồi giằng co, người vợ đã lên được bờ.

Sau đó, hai vợ chồng tiếp tục lời qua tiếng lại. Không kiềm chế được hành động của mình, người chồng lại lao tới tát, đấm thẳng vào mặt vợ khiến nạn nhân ngã xuống đất. Clip còn cho thấy người đàn ông này dùng cùi chỏ đánh thẳng vào lưng và gáy vợ.

Chứng kiến mẹ bị bố đánh, cậu con trai nhỏ đứng cạnh chỉ biết gào khóc.

Được biết, vợ chồng chị T.T.T.M đã cưới nhau hơn 10 năm, có 2 người con - con gái lớn 8 tuổi và con trai 2 tuổi. Gia đình chị M. kinh doanh hồ bơi gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem