Người Đà Nẵng háo hức chào đón sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Kim Oanh Thứ sáu, ngày 03/11/2017 15:09 PM (GMT+7)
Chỉ còn vài ngày nữa, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ chính thức diễn ra tại Đà Nẵng. Bên cạnh việc tổ chức tốt các sự kiện của Tuần lễ, không chỉ chính quyền mà người dân Đà Nẵng cũng kỳ vọng một APEC thành công, khẳng định vị thế của Việt Nam với bạn bè thế giới.
Bình luận 0

img

Khu vườn tượng APEC là nơi đặt tượng biểu trưng của 21 nền kinh tế thành viên  APEC 2017.

Ông Phan Điền - Tổ phó dân phố 22, phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, rất vui mừng khi Đà Nẵng - Việt Nam được chọn làm nơi tổ chức sự kiện APEC. Đây là một vinh dự cho Đà Nẵng cũng như Việt Nam. Sự kiện APEC chào đón nhiều lãnh tụ các nước đến Đà Nẵng, người dân mong rằng qua APEC này, Đà Nẵng - Việt Nam có thêm nhiều sự đổi mới, đưa dân tộc Việt Nam vươn tầm hơn trong mắt bạn bè thế giới.

“Tổ dân phố luôn phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trên mọi tầng lớp. Bất cứ người dân nào cũng phải có trách nhiệm xây dựng thành phố an bình, văn minh, thân thiện góp phần đưa sự kiện APEC thành công tốt đẹp”, ông Điền nói thêm.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy sản Thuận Phước cho rằng, sự kiện APEC tổ chức tại Đà Nẵng là dịp, thời cơ để Việt Nam quảng bá sự phát triển kinh tế, là cơ hội cho Đà Nẵng được  giới thiệu hình ảnh đến bạn bè thế giới.

Tuần lễ Cấp cao APEC là dịp để các nước gặp gỡ, trao đổi, nhìn nhận… và Việt Nam có thể nhìn nhận lại để có thể thay đổi cho phù hợp hơn với thế giới, nhằm bắt kịp cơ hội phát triển chung trong nền kinh tế năng động của khối APEC.

“Mong rằng qua sự kiện APEC, nhiều chính sách mới thuận lợi trong phát triển lĩnh vực xuất khẩu thủy sản sẽ được bàn thảo, điều chỉnh đưa ngành xuất khẩu phát triển hơn. Đà Nẵng sẽ khoác tấm áo mới, được chỉnh trang lại, và có kinh nghiệm, định hướng mới trong phát triển du lịch. Đó là định hướng phát triển du lịch hội nghị”, ông Lĩnh kỳ vọng.

Bà Tạ Kim Lan - Bí thư chi bộ tổ 4 phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu) cho biết, người dân háo hức chào đón sự kiện APEC vì đây là sự kiện quốc tế lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức trên quê hương.

"Thành phố được đón nhiều nguyên thủ các quốc gia đến dự, người dân tự hào lắm. Chúng tôi mong chờ, sau APEC Đà Nẵng sẽ mở ra một trang mới có triển vọng hơn, cơ hội cho Đà Nẵng mở ra tầm nhìn với thế giới, phát triển, quảng bá hình ảnh đến các nước, bạn bè thế giới sẽ biết đến Đà Nẵng nhiều hơn”, bà Lan chia sẻ thêm.

Không chỉ kỳ vọng APEC thành công, người dân Đà Nẵng đang rất mong chờ, háo hức chào đón sự kiện. Những ngày này, khi đi trên các tuyến đường trung tâm của thành phố như Trần Phú, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng… người dân và du khách đều ấn tượng với những giỏ hoa đầy màu sắc treo dọc theo các hàng cây. Đây là cách người dân Đà Nẵng gửi lời chào đến Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

img

Người dân chung tay xây dựng các tuyến đường phố xanh, sạch, đẹp, kỳ vọng APEC đưa Việt Nam vươn tầm với bạn bè thế giới.

Chị Nguyễn P. Lan, một hộ kinh doanh trên đường Bạch Đằng cho biết: “Chưa bao giờ người dân Đà Nẵng lại háo hức, mong chờ như thế này vì đây là sự kiện quốc tế lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại Đà Nẵng. Người dân trong khu phố đã tự trồng hoa, cây xanh trước tuyến phố, cùng giữ gìn vệ sinh vỉa hè… Thành phố được đón nhiều nguyên thủ đến dự, người dân tự hào lắm. Mình làm để tôn lên vẻ đẹp của thành phố, để du khách khi đến với thành phố sẽ lưu lại mãi vẻ đẹp của Đà Nẵng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem