Người dân vùng duyên hải Sài thành sướng rơn vừa nuôi con tiền tỷ vừa làm du lịch

Tịnh Tâm Thứ bảy, ngày 28/09/2024 10:01 AM (GMT+7)
Sau rất nhiều thời gian chờ đợi, cuối cùng người dân nuôi yến ở TP.HCM đón tin vui khi mới đây tại kỳ họp thứ 18 HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn TP. Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.
Bình luận 0

Theo đó, đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn TP.HCM.

Người dân vùng duyên hải duy nhất ở Sài thành sướng rơn vừa nuôi con tiền tỷ vừa làm du lịch - Ảnh 1.

Nghề nuôi chim yến ở huyện Cần Giờ ngày càng chuyên nghiệp khi có cả trung tâm sơ chế tổ yến ở đây. Ảnh: T.Đ

Hình thành làng nghề nuôi chim yến

Vùng nuôi chim yến được quy định tại 4 địa phương, gồm TP.Thủ Đức và các huyện, như Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn.

Cụ thể, TP.Thủ Đức có phường Long Phước; huyện Cần Giờ có các xã là An Thới Đông, Bình Khánh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp; huyện Củ Chi có các An Nhơn Tây, An Phú, Bình Mỹ, Hòa Phú, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng, Thái Mỹ và Trung An; huyện Hóc Môn có các xã là Đông Thạnh, Nhị Bình, Tân Hiệp, Thới Tam Thôn, Xuân Thới Sơn và Xuân Thới Thượng.

Theo Sở NNPTNT TP.HCM, hiện trên địa bàn TP có hơn 700 nhà yến được xây dựng tại 18 quận, huyện, bao gồm, TP Thủ Đức, quận 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè.

Đa số các nhà yến tập trung tại các huyện ngoại thành (78,61% nhà), chủ yếu là Cần Giờ và Nhà Bè. Trong đó, tỉ lệ nhà yến khai thác là 94,6% số nhà nuôi, tỉ lệ nhà yến khai thác chưa hiệu quả chiếm 14,67% số lượng nhà yến.

Sở NNPTNT TP cho biết, 5 tháng đầu năm 2024, nuôi chim yến lấy tổ của TP.HCM đạt 5,42 tấn (giảm 2,5% so với cùng kỳ).

Làng nghề nuôi chim yến gắn du lịch

Theo đánh giá, nghề nuôi chim yến tạo ra những hiệu ứng tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, làm gia tăng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp TP.

Người dân vùng duyên hải duy nhất ở Sài thành sướng rơn vừa nuôi con tiền tỷ vừa làm du lịch - Ảnh 2.

Nhà nuôi chim yến ở Cần Giờ. Ảnh: T.Đ

Ngoài ra, phát triển nghề nuôi yến sẽ thúc đẩy phát triển ngành du lịch sinh thái đặc biệt tại huyện Cần Giờ, hình thành làng nghề nuôi chim yến thu hút khách du lịch.

Theo UBND huyện Cần Giờ, nghề nuôi chim yến đang tiếp tục phát triển trên địa bàn với số lượng ngày nuôi có sản lượng thu hoạch ngày càng tăng. Hiện, trên địa bàn huyện Cần Giờ có 459/519 nhà nuôi có sản lượng thu hoạch. Sản lượng tổ yến bình quân 11 – 12 tấn tổ yến/năm, giá trị khoảng 250 tỷ/năm.

Hiện, ngành du lịch TP và chính quyền địa phương đã khảo sát và lên kế hoạch tổ chức tour du lịch trải nghiệm nghề nuôi chim yến ở Cần Giờ. Du khách tham gia tour sẽ được trải nghiệm nghề nuôi chim yến, xem sơ chế tổ yến và thưởng thức yến sào…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem