Người đàn ông dùng bình điện bắt cá bị điện giật gây tử vong

Hồng Cẩm Thứ ba, ngày 20/07/2021 10:57 AM (GMT+7)
Một người đàn ông ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, dùng bình điện để chích bắt cá đã bị điện giật chết thương tâm.
Bình luận 0

Sáng 20/7, tin từ Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn điện giật chết người, do dùng bình điện chích bắt cá.

An Giang: Người đàn ông dùng bình điện xiệc cá bị điện giật chết - Ảnh 1.

Công an huyện Châu Phú khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Công an An Giang)

Theo thông tin, khoảng 9h ngày 19/7, tại Mương Chùa, tổ 8 ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, xảy ra một vụ chết người do dùng điện để chích bắt cá. Nạn nhân là ông Trần Văn D (SN 1985,  trú tổ 6, ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú). 

Theo người nhà nạn nhân kể lại,  khoảng 7h sáng 19/7, ông D vác bình điện đi bắt cá tại Mương Chùa, cách nhà khoảng 300m. Đến khoảng 9h cùng ngày, người dân phát hiện ông D chết bất động dưới Mương Chùa.

Nhận được tin báo, Đội Kỹ thuật - Hình sự, Công an huyện Châu Phú có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, kết luận nguyên nhân cái chết của ông D là do điện giật, té úp mặt xuống mương, ngạt nước, dẫn đến tử vong. 



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem