Người đàn ông tử vong sau khi tiêm tại Trạm y tế xã

Nguyễn Duyên Thứ ba, ngày 23/09/2014 14:39 PM (GMT+7)
Chiều 22.9, một bệnh nhân đã tử vong sau khi đến khám và được tiêm một mũi tại Trạm y tế xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Nạn nhân là ông Bùi Quang Nga, SN 1956, trú tại xóm 3, xã Hương Liên.
Bình luận 0
Theo người nhà nạn nhân, khoảng 14h ngày 22.9, ông Nga thấy mệt và tự đến trạm y tế xã để khám. Tại đây, ông Nga được ông Trần Văn Lộc - Trưởng trạm y tế xã Hương Liên thăm khám và tiêm một mũi. Sau đó ông Nga về nhà nhưng thấy choáng và khó thở nên người nhà đưa ông lên trạm y tế xã để khám lại.

img

Người thân đau đớn trước cái chết bất ngờ của ông Nga.

Khoảng 17h sau khi được đưa đến trạm y tế xã để khám lại nhưng bác sĩ chưa kịp khám thì nạn nhân đã tử vong. Trước cái chết đột ngột của ông Nga, người nhà đã kéo đến trạm y tế để đòi làm rõ  nguyên nhân cái chết của ông.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Hương Liên, Phòng Y tế, Công an huyện Hương Khê đã có mặt phối hợp giải quyết vụ việc. Sau khi các cơ quan chức năng huyện Hương Khê vào làm việc, đến 20h cùng ngày người thân đã đưa thi thể ông Nga về nhà để lo hậu sự. Trước khi mất, ông Nga đang là thư ký Hội đồng Nhân dân xã Hương Liên.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem