Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Trần Văn Xanh, trú thị trấn Đồng Phú, huyện Quế Sơn đã bị khởi tố về hành vi giết người.
Trước đó chiều 20/10, thấy hàng xóm là ông Cao Văn Xuân, 72 tuổi, đi xe đạp đón cháu nội 5 tuổi từ trường mẫu giáo về nhà, Xanh cầm chiếc búa và cái rựa chặn lại đánh.
Cháu bé tử vong tại chỗ, ông Xuân bị hôn mê, đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Sau khi gây án, Xanh cố thủ trong nhà mình, sử dụng dao, búa, xà beng, chai chống trả lực lượng chức năng.
Tối cùng ngày, Xanh bị bắt giữ. Cảnh sát đã đưa Xanh đi giám định tâm thần để kết luận có bị bệnh hay không.
Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của Trần Văn Xanh là hành vi vô nhân tính, có tính chất côn đồ, hèn hạ khi chuẩn bị hung khí nguy hiểm để đoạt mạng người khác.
Nạn nhân là trẻ em và người già, điều không có khả năng chống trả, tự vệ. Dù xuất phát từ mâu thuẫn nào đi chăng nữa, hành vi sát hại trẻ em và gây thương tích cho người già là không thể dung thứ nên rất cần một bản án nghiêm khắc.
Luật sư Khuyên cho biết, trong vụ án này, cơ quan tố tụng sẽ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, giám định thương tích người ông, thu thập lời khai người làm chứng, vậy chứng liên quan để củng cố hồ sơ xử lý đối tượng.
Nếu qua giám định cho thấy đối tượng không bị tâm thần, vì mâu thuẫn cá nhân hoặc vì một lý do nào khác mà gây ra vụ việc, đối tượng có thể phải đối mặt với nhiều tình tiết định khung tăng nặng của tội "Giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.
Các tình tiết định khung đối tượng có thể đối mặt là: Giết từ 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, hành vi có tính chất côn đồ…Vì vậy, nếu bị chứng minh có tội, khung hình phạt mà đối tượng có thể đối mặt là chung thân hoặc tử hình. Đây là khung cao nhất của tội giết người.
Ngoài ra vị luật sư cho biết, trong trường hợp sau khi đưa đối tượng đi giám định tâm thần, xác định khi thực hiện hành vi đối tượng bị tâm thần thì sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Còn trường hợp đối tượng phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng trước khi bị kết án đã mắc bệnh tới mức mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi, đối tượng sẽ được đưa đến cơ sở chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh.
Sau khi khỏi bệnh phải chịu trách nhiệm hình sự với sự việc đã gây ra trước đó.