• Hơn 100 vật dụng phổ biến được làm bằng tre, như: Sàng, nia, bồ đập lúa, nôi đưa trẻ....trưng bày đã gợi lại cho người xem về một thời đã qua của người dân ở các vùng, miền quê.
  • Khi nói đến ba khía, những người lao động ở miền Tây Nam bộ không chỉ biết món ba khía muối, mà họ còn có một cách chế biến khác, ăn ngay và hấp dẫn không kém: Món ba khía luộc cơm mẻ.
  • Giữa những ngày trời đất giao mùa, nhâm nhi miếng khô heo ngọt lịm cùng hòa quyện với men rượu cay nồng làm cho lòng người khoan khoái. Những câu chuyện đầu năm bên món khô heo cứ vậy mà rôm rả cho đến khi “tiệc vui” khép lại.
  • Chẳng biết từ khi nào, hoa ngâu - loài hoa của thiên nhiên bình dị cứ âm thầm nở hoa rồi đi vào ca dao, vào tâm hồn trẻ thơ như bóng dáng người dân quê mộc mạc.