Người dân ùn ùn về quê ăn Tết, mọi đường vào bến xe miền Đông kẹt không lối thoát

Đông Thịnh Thứ bảy, ngày 18/01/2020 20:41 PM (GMT+7)
Kẹt xe không lối thoát đường vào bến xe miền Đông, người dân bơ phờ chiều 24 tháng Chạp.
Bình luận 0

Nhiều người rời Sài Gòn về quê đón Tết Canh Tý 2020 cùng gia đình khiến tuyến đường cửa ngõ ra bến xe miền Đông bị ùn tắc kinh hoàng.

img

Chiều 18/1 (24 tháng Chạp), hàng ngàn người dân rời TP.HCM về quê đón Tết Canh Tý cùng gia đình khiến đường ra bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) bị ùn tắc nghiêm trọng.

img

Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, dòng phương tiện nối dài từ cầu vượt thép Hàng Xanh đến khu vực cầu Bình Triệu. Các phương tiện “chôn chân” cả giờ đồng hồ cho quãng đường di chuyển hơn 1km.

img

Ô tô, xe máy nhích từng chút một trên đường trong chiều 24 tháng Chạp.

img

“Biển người” trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về bến xe miền Đông.

img

img

Ghi nhận các phương tiện hầu như chỉ nhích từng chút một trên đường. Rất nhiều người mang ba lô, hành lý và quà Tết trên đường ra bến xe miền Đông mệt mỏi, bơ phờ vì kẹt xe.

img

Người chở hoa, cây kiểng Tết cũng “đuối sức” vì phải cố giữ thăng bằng phương tiện giữa “biển người”.

img

Nhìn từ trên cao, khu vực cầu Bình Triệu hướng vào bến xe miền Đông cũng đông nghẹt người và phương tiện. Cả ngàn phương tiện nối hàng dài trên cầu.

img

“Kẹt xe dữ dội quá. Tôi đã đi trước hơn 1 giờ ra bến xe nhưng tới đây thì kẹt cứng. Sợ bị trễ chuyến nên tôi xuống đi bộ vào bến xe cho an tâm”, chị Nguyễn Thị Phụng (quê Phú Yên) nói.

img

Xe khách liên tục vào bến để đón khách gây nên tình trạng ùn tắc nghiêm trọng ở khu vực lối vào bến xe.

img

Xe ô tô, xe khách dàn ngang trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn trước bến xe miền Đông.

img

 Nhiều người chạy lên khu vực lối đi dành cho người đi bộ trên cầu Bình Triệu để tránh kẹt xe. Tuy nhiên, khi vừa xuống dốc cầu, một người loạng choạng tay lái vì độ dốc cao.

img

Bên trong bến xe miền Đông rất đông người chờ xe xuất bến để về quê ăn Tết cùng gia đình. Ghi nhận tại bến xe, lực lượng bảo vệ được tăng cường để đảm bảo an ninh cũng như hướng dẫn người dân ra khu vực các nhà xe.

img

Ai cũng lỉnh kỉnh hành lý, quà tết về quê.

img

Trong buổi chiều và tối cùng ngày, ghi nhận đa phần các xe xuất bến về miền Trung. Đến tối cùng ngày, kẹt xe qua khu vực bến xe đã giảm nhưng di chuyển vẫn còn khó khăn.

Ngộp thở với hình ảnh kẹt xe không lối thoát ở cửa ngõ Sài Gòn ngày cận Tết

“Tôi bị kẹt hơn 2 tiếng đồng hồ, giờ vẫn chưa thoát ra được. Di chuyển có mấy km mà như cực hình vậy”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem