Người di cư từ Việt Nam mắc kẹt không giấy tờ ở sân bay tại Brazil, Bộ Ngoại giao lên tiếng

V.N Thứ năm, ngày 05/09/2024 16:41 PM (GMT+7)
Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại theo sát tình hình, bảo hộ công dân Việt Nam. Chính sách nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy di cư hợp pháp an toàn, phòng chống di cư trái phép, mua bán người, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư.
Bình luận 0
Người di cư từ Việt Nam mắc kẹt không thị thực ở sân bay tại Brazil, Bộ Ngoại giao lên tiếng - Ảnh 1.

Quang cảnh sân bay quốc tế Guarulhos, Sao Paolo, Brazil. Ảnh: Reuters.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cung cấp thông tin về việc Reuters đưa tin có người Việt Nam mắc kẹt sân bay Brazil một tuần qua, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: 

"Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil, có một số trường hợp là công dân Việt Nam trong số người di cư ở sân bay quốc tế Guarulhos tại Sao Paolo, Brazil.

Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại theo sát tình hình, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam".

Người phát ngôn một lần nữa nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy di cư hợp pháp an toàn, phòng chống di cư trái phép, mua bán người, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư. 

Để phòng ngừa di cư qua các kênh không chính thức, thiếu an toàn, tình trạng lợi dụng các tuyến đường di cư, thời gian qua  các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh truyền thông về các kênh di cư hợp pháp, an toàn, khuyến cáo công dân những rủi ro và ngy cơ của các kênh di cư không chính thức.

Người phát ngôn khuyến cáo: Công dân cần tìm hiểu thông tin ở nước đến cũng như nước quá cảnh khi di cư, tuân thủ pháp luật Việt Nam và nước ngoài.

"Chúng tôi đang đẩy mạnh thực hiện kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp trật tự theo quyết định 402 của Thủ tướng, hợp tác chặt chẽ với các nước liên quan nhằm tạo luật và duy trì môi trường di cư minh bạch, an toàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư" - bà Phạm Thu Hằng nói. 

Reuters cho biết, ít nhất 666 người di cư châu Á, bao gồm người Ấn Độ, Nepal và Việt Nam, đã bị kẹt tại sân bay ở Sao Paulo, Brazil, chờ nhập cảnh mà không có thị thực.

Theo Reuters, những người này đang ở trong sân bay trong điều kiện tồi tệ và ngủ trên sàn. Một viên chức ở văn phòng luật sư công cộng cho biết, những người di cư ở trong một khu vực hạn chế, không có thức ăn và nước uống, không có chăn đắp.

Viên chức này nói sức khỏe của những người di cư đang xấu đi tại sân bay, trong đó một người di cư từ Ghana đã tử vong cách đây hai tuần.

Cơ quan này kêu gọi chính quyền tuân thủ luật pháp của Brazil dựa trên nguyên tắc nhân đạo là chấp nhận người tị nạn và không trả họ về nước xuất xứ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem