Người già dặn: "Rằm tháng Giêng 3 làm, 4 không cả năm may mắn, bình an, phúc đến, lộc về"

Hải Yến Thứ bảy, ngày 24/02/2024 06:06 AM (GMT+7)
Người già dặn, có 1 số việc không nên làm trong Rằm tháng Giêng để cầu may mắn cho năm mới, mọi sự vui vẻ, bình an.
Bình luận 0

Trong Rằm tháng Giêng, người già luôn nhắc nhở con cháu chú trọng thực hiện một số phong tục dân gian để cầu may mắn trong năm mới. 

3 việc người già khuyên làm trong Rằm tháng Giêng

Người già dặn: "Rằm tháng Giêng 3 làm, 4 không cả năm may mắn, bình an, phúc đến, lộc về"- Ảnh 1.

Người già luôn coi trọng lễ cúng Rằm tháng Giêng.

 1. Người già dặn nên làm lễ cúng trong Rằm tháng Giêng

Ngày Rằm tháng Giêng Âm lịch còn được gọi là ngày cầu phúc của quan thần thời xa xưa, cũng là ngày thờ cúng tổ tiên truyền thống. 

Mọi người thờ cúng tổ tiên vào ngày này để bày tỏ sự tôn kính và tưởng nhớ đến tổ tiên, đồng thời đó cũng là một cách quan trọng để truyền lại văn hóa gia đình. 

Bằng việc cúng tế tổ tiên, người ta mong nhận được sự phù hộ từ tổ tiên và cầu mong cho gia đình thịnh vượng, bình an, sức khỏe cho con cháu.

Sau khi làm lễ cúng, gia đình cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, thắt chặt tình cảm gia đình. Vì vậy, người già luôn coi trọng lễ cúng Rằm tháng Giêng.

Người già dặn: "Rằm tháng Giêng 3 làm, 4 không cả năm may mắn, bình an, phúc đến, lộc về"- Ảnh 2.

Người già coi trọng việc ăn bánh trôi trong Rằm tháng Giêng, tượng trưng cho sự mong đợi, cầu phúc cho một tương lai tốt đẹp hơn. Ảnh minh họa Toutiao

2. Người già dặn nên ăn bánh trôi vào Rằm tháng Giêng

Người già dặn trong mâm cúng Rằm tháng Giêng phải có bánh trôi. Hình tròn của chiếc bánh trôi tượng trưng cho sự đoàn viên trọn vẹn, hạnh phúc trọn vẹn. Bánh trôi có nước chè nóng và ngọt tượng trưng cho sự ấm áp, ngọt ngào của gia đình. 

Sau khi cúng xong mọi người sẽ ăn bánh trôi với mong muốn mọi việc hanh thông, trôi chảy suốt cả năm. Ăn bánh trôi trong Tết Nguyên tiêu cũng mang ý nghĩa gia đình đoàn tụ, hạnh phúc, mong rằng mối quan hệ giữa gia đình cũng có thể ngọt ngào, đầm ấm, tròn trịa như bánh trôi. 

Bánh trôi cũng tượng trưng cho sự “đoàn tụ, sum họp”, báo trước sự hòa thuận trong gia đình, mọi việc suôn sẻ trong năm mới. Vì vậy, người già coi trọng việc ăn bánh trôi trong Rằm tháng Giêng, tượng trưng cho sự mong đợi, cầu phúc cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Ngoài bánh trôi màu trắng truyền thống, ngày nay mọi người còn làm bánh trôi đỏ, tím, xanh, hồng và làm nhân đậu đỏ để tăng thêm phần may mắn, chúc phúc cho món ăn này. 

Người già dặn: "Rằm tháng Giêng 3 làm, 4 không cả năm may mắn, bình an, phúc đến, lộc về"- Ảnh 4.

Người già cho rằng, ngoài việc cúng ở nhà, mọi người cũng nên đi chùa vào ngày này để cầu một năm mới bình an, may mắn. Ảnh minh họa Viết Niệm

3. Người già khuyên nên đi lễ chùa, làm việc thiện trong Rằm tháng Giêng

Người già cho rằng, ngoài việc cúng ở nhà, mọi người cũng nên đi chùa vào ngày này để cầu một năm mới bình an, may mắn, thuận buồm xuôi gió, mọi sự hanh thông.  

Đồng thời, bạn nên làm việc thiện, giúp đỡ người khó khăn. Cho dù là quyên góp tiền hay hoạt động tình nguyện, đó đều là một lựa chọn tuyệt vời trong Rằm tháng Giêng. 

Làm việc thiện không nhất thiết phải làm điều gì đó quá lớn lao, bạn có thể quyên góp tiền, thăm nuôi những hoàn cảnh khó khăn hoặc đơn giản chỉ là giúp đỡ những người xung quanh chúng ta. 

Sau khi làm những việc tốt, bạn sẽ thấy tâm trạng của mình sẽ trở nên bình yên, vui vẻ hơn. Như vậy, trong năm mới, vận mệnh của bạn cũng sẽ tươi sáng, phấn khởi như tâm trạng sau khi làm việc tốt này của bạn. 

Một số người còn làm lễ phóng sinh. Tuy nhiên hiện nay, việc phóng sinh đang bị biến tướng khi đầu sông bán cá để phóng sinh, cuối sông có người vớt cá lên "quay vòng" bán tiếp. 

Hoặc phóng sinh chim cũng tiếp tay cho kẻ săn bắt chim vô tội vạ để kiếm lời, khiến loài chim bị đe dọa, môi trưởng bị ảnh hưởng. 

Do đó, nhiều người già khuyên rằng nên đi chùa làm việc tốt, việc thiện trong ngày Rằm tháng Giêng sẽ thiết thực hơn. 

4 việc người già khuyên không làm trong Rằm tháng Giêng

Người già dặn: "Rằm tháng Giêng 3 làm, 4 không cả năm may mắn, bình an, phúc đến, lộc về"- Ảnh 6.

Người già cũng dặn con cháu không gội đầu vào ngày Rằm tháng Giêng âm lịch. Ảnh minh họa Toutiao

1. Người già dặn không gội đầu, không cắt tóc trong Rằm tháng Giêng

Người già cũng dặn con cháu không gội đầu vào ngày Rằm tháng Giêng âm lịch. Đó là vì người xưa tin rằng gội đầu vào ngày này sẽ “gội sạch” những may mắn nên việc gội đầu là không thích hợp. 

Hơn nữa, từ "tóc" có cách phát âm giống như "làm giàu" nên việc gội đầu vào ngày này còn tẩy đi "may mắn về tài lộc". 

Mặc dù đây chỉ là phong tục truyền thống và không có cơ sở khoa học nhưng một số người vẫn vui vẻ làm theo để tài lộc sẽ ở lại với mình suốt cả năm. Một ngày không gội đầu hoàn toàn không có việc gì. 

Người già dặn: "Rằm tháng Giêng 3 làm, 4 không cả năm may mắn, bình an, phúc đến, lộc về"- Ảnh 7.

Người già tin rằng vứt đồ đạc lung tung vào ngày này sẽ dẫn đến hao tài hoặc bất hòa trong gia đình. Ảnh minh họa Toutiao

2. Người già dặn không xả rác, vứt đồ đạc lung tung trong Rằm tháng Giêng

Một trong những phong tục dân gian truyền thống mà người già cũng nhắc nhở con cháu là không vứt rác lung tung vào ngày Rằm tháng Giêng. 

Người già tin rằng vứt đồ đạc lung tung vào ngày này sẽ dẫn đến hao tài hoặc bất hòa trong gia đình. Vì vậy, mọi người sẽ đặc biệt chú ý không xả rác vào ngày này để duy trì sự hòa thuận trong gia đình và ổn định tài chính. 

Mặc dù đây chỉ là phong tục xa xưa nhưng ngày nay một số người vẫn vui vẻ làm theo. Việc giữ nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp và không xả rác bừa bãi dù thế nào cũng là việc tốt, cần duy trì. 

Người già dặn: "Rằm tháng Giêng 3 làm, 4 không cả năm may mắn, bình an, phúc đến, lộc về"- Ảnh 8.

Ảnh minh họa Toutiao

3. Người già dặn không vay, không cho mượn trong Rằm tháng Giêng

Người ta tin rằng vay tiền vào ngày này sẽ mang lại cho bạn những điều không may mắn về tài chính và có thể dẫn đến vận may tài chính không ổn định trong suốt cả năm. 

Vì vậy, người già khuyên con cháu nên tránh cho vay hoặc mượn tiền vào ngày này để tránh nguy cơ gặp xui xẻo về tiền bạc. 

Mặc dù nhận định này không có cơ sở khoa học nhưng một số người vẫn cho rằng "có kiêng có lành" nên vẫn thực hiện. Nói cho cùng, chẳng ai thích cuộc sống của mình có rủi ro, bất chắc, ai cũng ngóng trông đến điều tốt đẹp. 

Người già dặn: "Rằm tháng Giêng 3 làm, 4 không cả năm may mắn, bình an, phúc đến, lộc về"- Ảnh 9.

Ảnh minh họa Toutiao

4. Người già dặn không mặc quần áo rách vá trong Rằm tháng Giêng

Ý tưởng không mặc quần áo rách vào ngày Rằm tháng Gêng cũng là phong tục dân gian xưa. Người già cũng cho rằng, việc ăn mặc gọn gàng, tươm tất, đẹp đẽ trong ngày này mang lại nhiều may mắn, có ý nghĩa tượng trưng để cầu mong sự bình an, thành công trong năm mới. 

Nếu mặc quần áo rách có thể bị coi là không may mắn và có thể mang đến những điều xui xẻo, xui xẻo. Vì vậy, mọi người tránh mặc quần áo tồi tàn, lôi thôi vào ngày đặc biệt Tết Nguyên tiêu để bày tỏ những lời chúc may mắn trong năm mới. 

Mặc quần áo đẹp ai chẳng thích nên sẽ nhiều người cẩn trọng trong việc ăn mặc. 

Như vậy, những điều mà người già nhắc nhở con cháu nên thực hiện vào đầu năm mới đều xoay quanh việc cầu bình an, may mắn trong năm mới. Nhiều người đều vui lòng thực hiện. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem