Người giúp việc
-
Liên quan đến vụ “người giúp việc bắt cóc con chủ nhà, tống tiền 100 triệu đồng” như Dân Việt đã thông tin, chiều 3.10, cháu Nguyễn Thái Bội S (3 tuổi) đã đi học trở lại bình thường. Đồng thời, gia đình cháu cho biết sẽ gửi đơn bãi nại, xin giảm nhẹ tội cho bà Nguyễn Thị Loan, người bắt cóc cháu S.
-
Đại tá Lê Văn Thúc - Trưởng Công an quận Tân Bình, TP.HCM ngày 3.10 xác nhận, cơ quan này vừa giải cứu thành công 1 vụ bắt cóc trẻ em tống tiền 100 triệu đồng xảy ra trên địa bàn quận. Đối tượng là người giúp việc của gia đình cháu bé.
-
Ngày 3.10, Công an quận Tân Bình (TP. HCM) cho biết vẫn đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Thị Loan (42 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Loan đã bắt cóc cháu N.T.B.S (SN 2011), con của chị N.T.T.H (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình).
-
Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Khê đang phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Đỗ Thị Thạch (SN 1947, trú tại khu 2, xã Yên Tập, Cẩm Khê, Phú Thọ).
-
Trưởng phòng Bảo trợ xã hội của Sở LĐ-TB-XH Hà Nội tiết lộ: Dự kiến việc chuyển các đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội (BTXH) và trẻ em nuôi ở chùa Bồ Đề vào các trung tâm BTXH sẽ được chia làm 2-3 đợt... Theo kế hoạch của quận Long Biên, đợt 1 chuyển các trẻ em và các đối tượng BTXH sẽ được thực hiện trước ngày 31.8.
-
Chiều 19.8, tại buổi giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, lãnh đạo quận Long Biên đã có báo cáo về tình hình nuôi dưỡng trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội tại chùa Bồ Đề.
-
Thời gian gần đây nhà tôi như có chiến tranh, không khí lúc nào cũng căng thẳng, nặng nề. Tất cả cũng chỉ xoay quanh việc ông ngoại tôi đòi lấy vợ hai…
-
Mặc dù Nghị định số 27/2014 quy định chi tiết một số điều của BLLĐ về người giúp việc gia đình có hiệu lực từ ngày 25.5 với nhiều quy định nhằm bảo đảm quyền lợi cho cả NLĐ và chủ nhà, nhưng theo ghi nhận của PV, nhiều địa phương vẫn còn mơ hồ, chưa biết tới việc này.
-
Sau nhiều năm bàn thảo, cuối cùng Nghị định 27 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về người giúp việc gia đình (GVGĐ) đã được ban hành.
-
Nếu yêu cầu làm việc thời gian ngoài hợp đồng lao động, ngày nghỉ lễ, Tết thì gia chủ cũng phải trả tiền làm thêm ngoài giờ.