Người lái xích lô bị tố trả tiền 'vàng mã' cho khách tây sẵn sàng đối chất

Thứ tư, ngày 18/07/2018 13:58 PM (GMT+7)
Anh Ch. khẳng định không hề có chuyện anh trả lại tiền âm phủ cho khách, 2 người nước ngoài trả đủ số tiền 600.000 đồng, thậm chí còn bo cho anh 20.000 đồng. Người lái xích lô sẵn sàng đối chất với các bên liên quan để trả lại sự trong sạch cho mình.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc du khách nước ngoài tố người xích lô trả lại tiền âm phủ, trưa 17/7, trao đổi với chúng tôi, công an quận Hoàn Kiếm phối hợp cung Sở Du lịch Hà Nội đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Qua tìm hiểu, người lái xích lô được xác định là anh Nguyễn Văn Ch. (quê Hải Hậu, Nam Định). Được biết, người này chạy xích lô quanh bờ hồ Hoàn Kiếm hơn 2 năm nay. Hiện anh đang tranh thủ về quê thăm vợ con do mưa lớn nhiều ngày qua ở Hà Nội. 

Sau khi xem đoạn clip được đăng tải lên xã hội cho rằng mình trả tiền âm phủ cho khách Tây, anh Ch. rất buồn và khẳng định không hề làm chuyện này. 

Trước đó, chiều ngày 16/7, anh Ch. có mời 2 du khách người nước ngoài (1 nam, 1 nữ) đi xe xích lô. 2 người này vui vẻ đi từ phố Hàng Da đến khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. "Khi đến bờ hồ, tôi có đòi giá 600.000 đồng. Hai vị khách đồng ý lấy tiền ra trả cho tôi đủ 600.000 đồng, họ còn bo thêm 20.000 đồng". Anh Ch. giải thích vì khách đưa đủ tiền nên không có chuyện anh trả lại tiền thừa cho họ. 

img

Hình ảnh người lái xích lô trong đoạn clip của 2 du khách nước ngoài. Ảnh cắt từ clip.

Người này thông tin thêm, trong suốt hành trình khi hai du khách đi đến khu vực phố Hàng Gai có dừng lại đây mua hàng. Mua xong, hai vị khách còn bo thêm cho chủ cửa hàng 100.000 đồng. 

Với khoản tiền 600.000 đồng cho quãng đường vỏn vẹn 3km từ Hàng Da tới hồ Gươm, người lái xích lô thừa nhận thấy du khách "sộp" nên đã "hét giá". "Tôi khẳng định không có việc mình trả lại tiền âm phủ cho du khách như câu chuyện trên mạng xã hội. Tôi có thể lấy giá khách đi xích lô cao nhưng không bao giờ tôi trả lại tiền âm phủ cho khách. Tôi không bao giờ làm việc thất đức đó".

Anh Ch. cho biết mình sẵn sàng đối chất với các bên liên quan để trả lại sự trong sạch cho mình. Vụ việc được đưa lên mạng xã hội đã ảnh hưởng không ít tới gia đình anh. 

Trước đó, vào chiều 17/7, mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video và hình ảnh về một vụ việc hy hữu, cặp du khách người nước ngoài đã dùng 3 tờ tiền âm phủ các mệnh giá là 500.000đ và 200.000đ trả cho tài xế taxi.

img

Ba tờ tiền mà hai vị khách nước ngoài được trả lại. Ảnh: Facebook.

Theo nội dung được đăng tải thì hai du khách này đi tham quan Lăng Bác và được một anh xích lô đồng ý đi với giá 600.000 đồng cho 1 tiếng.

Sau chuyến đi, du khách nước ngoài đưa 1,5 triệu đồng và được xích lô trả lại 900.000đ đồng tiền âm phủ bao gồm 1 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 200.000 đồng. Du khách mang ba tờ tiền âm phủ này trả lại cho tài xế taxi khiến anh này rất bất ngờ.

Khi được giải thích đây là tiền âm phủ, không thể sử dụng, người du khách nước ngoài này đã đưa cho người dân xem lại video quay lại quá trình đi du lịch bằng xe xích lô tại Hà Nội. Ngay sau khi sự việc được đăng tải đã gây xôn xao dư luận. Chỉ trong ít giờ, dòng trạng thái liên quan đến vụ việc đã được hàng chục nghìn người tiếp cận và hàng nghìn lượt chia sẻ lại.

Minh Nhân (Thời đại)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem