• Theo Sở GDĐT Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 38.207 người mù chữ, trong đó khu vực miền núi có 21.487 người, miền xuôi có 15.702 người, thành phố, thị xã có 1.018 người mù chữ.
  • (Dân Việt) - Các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và có tỷ lệ người mù chữ cao, các tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cần nghiên cứu các giải pháp đặc thù như mở rộng nhiều hình thức học xóa mù chữ phù hợp tập quán sinh hoạt của người dân tộc; tổ chức các lớp học xóa mù chữ đến tận địa bàn dân cư...
  • (Dân Việt) - Làng Cồn Sẽ, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch như một ốc đảo nằm giữa bốn bề sông nước của dòng sông Gianh; nhưng lại đang giữ kỷ lục về “siêu đẻ”. Ở làng này một cặp vợ chồng sinh đến 10 đứa con là chuyện bình thường, còn 7 - 8 đứa thì không tài nào đếm xuể…
  • (Dân Việt) - Trên đời này chắc chẳng ai không một lần phải dùng đến chữ ký... Đầu tiên lấy vợ lấy chồng, chắc chắn phải ký vào giấy kết hôn. Sau là sinh con, phải ký vào giấy xin khai sinh.