• Anh là Nguyễn Tuấn (SN 1976) ở thành phố biển Nha Trang, một người mù, một ông chủ của hai cơ cở mát-xa có tiếng được nhiều khách ghé thăm.
  • (Dân Việt) - Ban đầu chỉ có dăm hội nuôi, sau 8 năm “cắm rễ” ở huyện nghèo Vũ Quang, nghề nuôi ong lấy mật đã thu hút 1.000 hộ nuôi với trên 4.000 đàn. Mỗi năm, các hộ thu về hơn 40 tấn mật và bán ra khoảng 1.000 đàn ong giống, thu hàng tỷ đồng...
  • (Dân Việt) - Các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và có tỷ lệ người mù chữ cao, các tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cần nghiên cứu các giải pháp đặc thù như mở rộng nhiều hình thức học xóa mù chữ phù hợp tập quán sinh hoạt của người dân tộc; tổ chức các lớp học xóa mù chữ đến tận địa bàn dân cư...
  • Tiến sĩ trẻ Nguyễn Bá Hải (28 tuổi) đã và đang mở lớp dạy học chỉ với 1 USD. Với hàng loạt sáng chế và hoạt động vì cộng đồng, anh vừa được vinh danh là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2012.
  • Các nhà nghiên cứu của công ty Second Sight đã phát triển một thiết bị mới, có tên Argus, cho phép các bệnh nhân bị mù có thể nhìn thấy chữ bằng cách kích thích bộ phận nhạy cảm ánh sáng của mắt.
  • (Dân Việt) - Bà nổi tiếng khắp vùng bởi việc nhặt rác đem bán để lấy tiền giúp những cảnh đời khốn khó. Bà bảo nhặt rác là công việc nhọc nhằn và độc hại, nhưng nhờ nó mà giúp được người khác nên bà luôn “khỏe cái tâm”.
  • (Dân Việt) - Ngày 11.10, PGS-TS Đỗ Như Hơn – Giám đốc Bệnh viện Mắt T.Ư cho biết, hiện vẫn còn khoảng 0,6% người dân Việt bị mù lòa và mỗi năm số người mù mắc mới lên tới hàng trăm nghìn người.
  • (Dân Việt) - Chàng trai ấy tên là Nguyễn Văn Tý (SN 1980), con một gia đình nông dân nghèo ở Quế Long, Quế Sơn, Quảng Nam.
  • (Dân Việt) - Từ tháng 11.2007 đến nay, Ngân hàng Mắt đã thu nhận được hơn 300 giác mạc của 142 người hiến tặng.
  • (Dân Việt) - Ngày 28.6, bất chấp những khó khăn về đi lại, thời tiết, mất điện luân phiên, đoàn thầy thuốc trẻ Hà Nội đã khám, tư vấn điều trị cho hơn 700 người dân của huyện đảo Lý Sơn, xét nghiệm đường huyết cho 500 bệnh nhân và mổ mắt cho gần 40 người cao tuổi.