Người Mỹ cũng không quen dùng tiền xu

Thứ năm, ngày 12/08/2010 06:58 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cục Lưu trữ Liên bang Mỹ cho biết, do người Mỹ không thích dùng tiền xu nên số tiền xu tồn đọng trong kho đã lên đến 1,1 tỷ USD. Nếu xếp chồng số xu này lên sẽ cao gấp bảy lần Trạm Vũ trụ Quốc tế.
Bình luận 0
img

Hiện tượng dư thừa tiền xu xuất hiện cách đây ba năm, khi Quốc hội Mỹ ban hành luật quy định mỗi năm phải đúc bốn loại tiền xu có hình tổng thống, trong khi tiền xu đúc từ trước đó vẫn tồn đọng trong kho chính phủ.

Cục Lưu trữ Liên bang Mỹ ước tính 6 năm nữa số tiền xu tồn đọng sẽ lên đến 2 tỷ USD, sẽ không còn chỗ chứa nữa. Số tiền xu ấy đủ để dùng trong cả một thập kỷ.

Kể từ khi thực thi luật đúc tiền, Mỹ đã đúc khoảng 4 tỷ xu. Trong đó, năm 2007 đúc 1,7 tỷ xu USD và đã chi 30 triệu USD cho việc quảng bá tiền xu.

Việc thay thế tiền giấy bằng tiền xu được xem là sự lựa chọn đúng đắn, mỗi năm tiết kiệm được 500 đến 700 triệu USD cho mực và giấy in tiền, mà tiền xu lại bền hơn tiền giấy. Tuy nhiên, việc phổ biến lưu hành tiền xu đã cho thấy là vấn đề nan giải.

Người tiêu dùng Mỹ không thích chi trả bằng tiền xu vì sợ người bán hàng không chịu nhận. Người bán hàng cũng không trả lại bằng tiền xu vì cho rằng người tiêu dùng sẽ không dùng chúng.

Ông Edmund Moy, Giám đốc Sở Đúc tiền Mỹ đã báo cáo với Quốc hội rằng: Việc phổ biến các loại tiền xu mới không được thành công lắm, vì thói quen của người Mỹ, đã quen dùng tiền giấy.

Theo Telegraph
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem