Người nghèo
-
Trước băn khoăn về mốc thời gian thực hiện ngắn nhưng số nhà tạm, dột nát cần xoá lớn, khoảng 800 nhà, huyện Ba Tơ liệu có hoàn thành đúng thời hạn, PV Dân Việt đã tìm hiểu, trao đổi với Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Giang Nam.
-
Ngày 25/10, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã chủ trì cuộc họp về việc xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và đặc biệt khó khăn về nhà ở…
-
Những năm qua, nhờ sự quan tâm triển khai kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Nam mà công tác giảm nghèo trên địa bàn được thực hiện hiệu quả, giúp người dân ổn định sản xuất và phát triển sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội.
-
Một nghiên cứu mới tiết lộ rằng người giàu có nguy cơ mắc bệnh ung thư di truyền cao hơn so với người có thu nhập thấp.
-
Phó Thủ tướng lưu ý, "phải chỉ rõ đối tượng cần hỗ trợ, nguồn kinh phí, người thực hiện, bảo đảm công bằng, thống nhất, trong điều kiện, đối tượng giống nhau thì mức hỗ trợ từ Nhà nước hay xã hội cũng giống nhau".
-
Ngày 21/5, Hội Chữ thập đỏ huyện Bảo Thắng, Lào Cai phối hợp với Hội Người cao tuổi, Bệnh viện đa khoa; Trung tâm y tế huyện Bảo Thắng tổ chức Chương trình Hỗ trợ toàn diện sinh kế và sức khoẻ cho các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ khó khăn trên địa bàn xã Bản Phiệt.
-
Những ngày nắng nóng gay gắt ở TP.HCM hiện nay, người đi đường cần nhiều nước mát hơn. Và một điểm tặng nước uống miễn phí như vậy có ngay trung tâm quận 1.
-
Giai đoạn 2021-2023, tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước phân bổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là hơn 1.239 tỷ đồng. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 5,57% (24.669 hộ nghèo), đạt 149,2% so với kế hoạch đề ra.
-
Khi Tết đến, cũng là lúc các cấp, các ngành của huyện vùng cao Mộc Châu (Sơn La) hoạt động “hết công suất” nhằm mục tiêu chăm lo Tết cho người dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới, với quyết tâm “Không có người nghèo, người khó khăn nào không nhận được quà tết”.
-
Để chia sẻ với những người sống vô gia cư trên đường, nhiều sinh viên, người dân, hội nhóm tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng tiền. Việc làm này giúp người vô gia cư, lao động khó khăn trên địa bàn cảm thấy ấm áp khi năm mới cận kề.