Người nói "10 năm nữa Việt Nam mới thắng Thái Lan" hết cửa trở lại ĐTQG

Hòa Hải Chủ nhật, ngày 31/03/2019 07:10 AM (GMT+7)
Tờ Siam Sports của Thái Lan khẳng định LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã mời một vị HLV tới từ châu Âu để thay thế cho Sirisak Yodyardthai dẫn dắt ĐTQG Thái Lan chứ không phải huyền thoại Kiatisak.
Bình luận 0

Trong quá khứ, Kiatisak Senemuang từng dẫn dắt U23 và ĐTQG Thái Lan rất thành công. Tuy nhiên, sau thất bại của "Voi chiến" ở vòng loại World Cup 2018 đã buộc tiền đạo huyền thoại này phải nói lời từ chức. Kể từ đó tới nay, ông vẫn chưa nhận lời dẫn dắt một đội bóng nào khác.

img
Kiatisak hết cửa trở lại dẫn dắt Thái Lan

Trong thời gian gần đây, truyền thông Thái Lan cho rằng Kiatisak nhiều khả năng sẽ trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan do HLV Sirisak Yodyardthai chưa đủ bằng cấp để lèo lái "Voi chiến" ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Tuy nhiên, những người hâm mộ Kiatisak có lẽ đang phải thất vọng.

Theo tờ Siam Sports, LĐBĐ Thái Lan đã mời một vị HLV tới từ châu Âu để thay thế ông Sirisak Yodyardthai. Điều đó có nghĩa, cánh cửa trở lại của Kiatisak đã bị FAT đóng sập mặc dù ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ đa phần NHM xứ chùa vàng.

Theo tiết lộ của Siam Sports, vị HLV được FAT mời là một chiến lược gia nổi tiếng tới từ Anh, Đức, Hà Lan hoặc Croatia. Hiện tại, FAT đang đàm phán những điều khoản cuối cùng để công bố chính thức.

Trong thời gian tới, ĐT Thái Lan sẽ có dự King's Cup được tổ chức trên sân nhà với sự tham dự của 3 đội khách mời là Việt Nam, El Salvador và Ấn Độ. Đây là giải đấu giao hữu nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Về phía Kiatisak, ông chính là người từng phát biểu "10 năm nữa bóng đá Việt Nam mới thắng được Thái Lan". Tuy nhiên, Zico Thái sau đó đã rút lại phát ngôn của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem