Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời về thông tin "lo ngại việc bài xích người Trung Quốc"

V.N Thứ năm, ngày 14/05/2020 17:32 PM (GMT+7)
Tại họp báo thường kỳ chiều 14/5, phóng viên hãng tin Trung Quốc đặt câu hỏi về việc gần đây, cử tri Việt Nam có phản ánh người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc lập phố, lập xóm ở một số địa phương.
Bình luận 0

Phóng viên cho biết việc này được quan tâm trên nhiều diễn đàn của Trung Quốc, cũng như nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, họ lo ngại liệu có một đợt bài xích người Trung Quốc ở Việt Nam. Phóng viên đặt câu hỏi về quan điểm của Chính phủ Việt Nam trong vấn đề này như thế nào. Làm sao để đảm bảo an toàn cho người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam?

Người Phát ngôn trả lời thông tin bài xích người Trung Quốc tại Việt Nam - Ảnh 1.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Trả lời câu hỏi trên, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Lập trường nhất quán của Chính phủ Việt Nam là Chính phủ và các bộ ngành địa phương đảm bảo các điều kiện lao động và làm việc, an ninh an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem