Người phụ nữ hôn mê, tổn thương não sau 1 năm dưỡng da bằng kem trị nám

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 25/06/2024 12:04 PM (GMT+7)
Người phụ nữ ở Sơn La đã nhập viện tại Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng hôn mê, tổn thương não hai bên, tổn thương cơ tim, tổn thương gan, suy thận.
Bình luận 0

Hôn mê, tổn thương não sau 1 năm dưỡng da bằng kem trị nám

Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Trung tâm chống độc gần đây tiếp nhận nhiều trường hợp nữ bệnh nhân bị ngộ độc thủy ngân do dùng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc để điều trị nám. 

Cụ thể, trường hợp đầu tiên là nữ bệnh nhân 31 tuổi, ở Sơn La. Nhập viện tại Trung tâm chống độc ngày 9/6. Khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân thấy mệt dần, cảm giác gai rét, khát nước, đau đầu, sau đó lơ mơ dần và hôn mê. 

Bệnh nhân được người nhà đưa đến cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, sau đó chuyển Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, tổn thương não hai bên, tổn thương cơ tim, tổn thương gan, suy thận.

Người phụ nữ hôn mê, tổn thương não sau 1 năm dưỡng da bằng kem trị nám- Ảnh 1.

Nữ bệnh nhân ở Sơn La bị ngộ độc thủy ngân do sử dụng kem trị nám không có nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Gia Khiêm

Kết quả các xét nghiệm, kiểm tra của bệnh nhân không thấy gì đặc biệt, ngoại trừ thủy ngân nước tiểu tăng cao 29mcg/L (bình thường dưới 20 mcg/L), thiếc niệu 65,13 mcg/L (bình thường dưới 4mcg/L). Xét nghiệm mẫu kem trị nám của người nhà bệnh nhân gửi đến cho thấy, hàm lượng thủy ngân là 3843,08 mg/kg (bình thường dưới 1 mg/kg). Mức này vượt ngưỡng quy định gấp gần 4 nghìn lần cho phép.

Các bác sĩ của Trung tâm chống độc kết luận, đây là trường hợp nhiễm độc thiếc và thủy ngân. Trong đó nhiễm độc thủy ngân do kem trị nám da. Hiện các bác sĩ vẫn đang tìm tiếp nguồn gốc gây nhiễm độc thiếc của bệnh nhân này.

Khai thác thông tin từ nữ bệnh nhân được biết, cách đây khoảng 1 năm bệnh nhân có mua một lọ kem trị nám từ trên mạng xã hội về sử dụng. Sau khi sử dụng một thời gian ngắn da mặt bệnh nhân trắng sáng lên rõ rệt. Bệnh nhân tiếp tục mua sản phẩm qua mạng về sử dụng vào các buổi tối trước khi đi ngủ, liên tiếp trong vòng 1 năm.

Nữ bệnh nhân cho biết thêm, kem trị nám được người bán giới thiệu là có nguồn gốc từ Đài Loan (Trung Quốc). Giá bán của sản phẩm này là 50.000 đồng/lọ. 

Ngoài trường hợp trên, đầu tháng 6, Trung tâm chống độc cũng tiếp nhận 4 trường hợp khác bị ngộ độc thủy ngân do dùng kem trị nám. Những bệnh nhân này cùng sử dụng 1 bộ kem trị nám gồm 2 sản phẩm.

Người phụ nữ hôn mê, tổn thương não sau 1 năm dưỡng da bằng kem trị nám- Ảnh 2.

Loại kem trị nám chứa thủy ngân có giá 50.000 đồng khiến nữ bệnh nhân ở Sơn La bị ngộ độc nặng. Ảnh: Gia Khiêm

Kết quả xét nghiệm u bộ kem trị nám cho thấy lọ kem màu trắng chứa 6978,7mg/kg hàm lượng thủy ngân, lọ kem màu vàng chứa 5846,3mg/kg hàm lượng thủy ngân. Rất may thời gian sử dụng sản phẩm của cả 4 bệnh nhân đều ngắn nên tình trạng nhiễm độc thủy ngân mức độ nhẹ. Hiện 4 bệnh nhân được điều trị ngoại trú.

Dùng mỹ phẩm kem trị nám chứa thuỷ ngân gây độc hại như thế nào?

Từ những trường hợp trên, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc cho biết, tất cả bệnh nhân nêu trên đều sử dụng các loại kem trị nám có chứa hàm lượng thủy ngân rất cao, gấp nhiều nghìn lần so với ngưỡng cho phép.

Bác sĩ Nguyên cho rằng, thủy ngân với hàm lượng rất cao được nhà sản xuất chủ động đưa vào sản phẩm mà không lường trước được tác hại, hoặc cố tình đánh đổi sức khỏe của khách hàng vì lợi nhuận. Khi sử dụng sản phẩm kem trị nám kể trên, thủy ngân sẽ ngấm qua da và gây nhiễm độc cho người sử dụng. 

Người phụ nữ hôn mê, tổn thương não sau 1 năm dưỡng da bằng kem trị nám- Ảnh 3.

Bộ kem trị nám chứa thủy ngân, 4 cùng sử dụng bệnh nhân sử dụng. Ảnh: Gia Khiêm

"Nhiễm độc thủy ngân rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, gây suy thận, gây tổn thương não (viêm não, rối loạn tâm thần), ảnh hưởng đến thị lực (mất thị lực, giảm khả năng nhìn hay phân biệt màu sắc) và còn ảnh hưởng đến rất nhiều cơ quan khác. 

Hợp chất muối của thủy ngân cũng có tác dụng làm trắng da, ức chế sự hình thành sắc tố melanin. Tuy nhiên, thủy ngân là kim loại nặng rất độc, về nguyên tắc con người không nên tiếp xúc với tất cả cả loại kim loại nặng. Dù những kim loại này ở góc độ nào đó có lợi nhưng sự nguy hiểm khi sử dụng là rất lớn, không thể lường trước, nên tuyệt đối con người không nên sử dụng", bác sĩ Nguyên nhấn mạnh.

Bác sĩ Nguyên cho biết, khi nghi ngờ sản phẩm có vấn đề cần đi kiểm tra sức khỏe ngay. Nếu cứ đợi cơ thể có các biểu hiện nhiễm độc thủy ngân mới đi khám thì thực sự đã muộn. Các biểu hiện rõ ràng khi nhiễm độc thủy ngân bao gồm suy thận, tổn thương não, tổn thương mắt hay các biểu hiện về tâm thần… Chính vì vậy nếu đợi những tổn thương này xảy ra mới đi khám thì đã ở giai đoạn muộn.

"Trước khi sử dụng sản phẩm nào đó thì cần phải tìm hiểu kỹ về sản phẩm. Nếu đã chót sử dụng sản phẩm mà cảm thấy nghi ngờ về nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo về chất lượng, thì cần chủ động đi kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời.

Người dân lưu ý, chỉ sử dụng những sản phẩm được sản xuất và phân phối từ những công ty uy tín, có nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, vẫn cần cảnh giác với những sản phẩm có nhãn mác rõ ràng vì thực tế, thị trường mỹ phẩm rất khó phân biệt thật - giả", bác sĩ Nguyên khuyến cáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem