Người tâm thần tổ chức đường dây làm giả giấy tâm thần cho phạm nhân

Phạm Hiệp Thứ tư, ngày 23/06/2021 21:53 PM (GMT+7)
Một đường dây làm giả giấy tâm thần cho nạn nhân được phát hiện. Công an TP.Hà Nội đã tách hồ sơ để điều tra, làm rõ trách nhiệm của một số cán bộ thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Tâm thần Trung ương…
Bình luận 0

Liều lĩnh làm giả giấy tâm thần cho phạm nhân

Hôm nay (23/6), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên tòa, xét xử 4 bị cáo Vì Thị Hiếu (SN 1986, ở Thanh Xuân, Hà Nội), Hoàng Văn Sứng (SN 1985, ở Phù Cừ, Hưng Yên), Ngô Việt Dũng (SN 1995, ở Thanh Ba, Phú Thọ về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức";

Tăng Văn Tuấn (SN 1979, ở Đống Đa, Hà Nội) tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Cáo trạng thể hiện, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến tháng 6/2019, để giúp cho các phạm nhân đang thi hành án phạt tù tại các Trại giam Thanh Lâm, Trại giam số 5, Bộ Công an, Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội, đối tượng bị nhiều cơ quan tố tụng khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng được xác định mắc bệnh tâm thần) chỉ đạo Hiếu, Hiếu thuê Sứng làm giả một số giấy tờ, tài liệu theo phương pháp:

Đánh máy nội dung theo yêu cầu của Mai Anh, Sứng sử dụng máy photocopy và máy in màu sao chụp hình dấu vào văn bản để làm giả các tài liệu của cơ quan nhà nước liên quan tình trạng, sức khỏe của các bị can Trần Đức Quân, Lưu Văn Hùng đang chờ xét xử phúc thẩm; các giám định tâm thần, các kết luận giám định, biên bản giám định pháp y tâm thần; các công văn, giấy giới thiệu của các cơ quan Nhà nước, là căn cứ để lập hồ sơ giám định pháp y tâm thần, ra quyết định bắt buộc chữa bệnh cho 7 phạm nhân.

Người tâm thần tổ chức đường dây làm giả giấy tâm thần cho phạm nhân - Ảnh 1.

Mặc dù là người chỉ đạo các đối tượng khác làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tuy nhiên Mai Anh được xác định mắc bệnh tâm thần, được đưa đi chữa trị bắt buộc, Công an TP.Hà Nội đã tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can này. (Ảnh minh họa)

7 phạm nhân gồm: Phùng Anh Thái (SN 1985, Chu Mật, Thái Hòa, Ba Vì, TP.Hà Nội, can tội giết người, án phạt 29 năm tù), Trịnh Hoàng Lan (SN 1979, Cổ Bi, Gia Lâm, TP.Hà Nội, can tội giết người, án phạt 18 năm tù), Nguyễn Khánh Quốc (SN 1959, Ngô Quyền, Hải Phòng, can tội đưa hối lộ, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, án 27 năm 9 tháng 2 ngày tù), Phạm Văn Kiên (SN 1981, Tiến Lợi, Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai, can tội vận chuyển trái phép chất ma túy, án phạt chung thân), Lê Hoàng Châu (SN 1974, Hàng Bột, Đống Đa, TP.Hà Nội, can tội tàng trữ trái phép chất ma túy, án phạt 15 năm tù), Trần Thế Phúc (SN 1976, Ngọc Thụy, Long Biên, TP.Hà Nội, can tội chống người thi hành công vụ, án phạt 42 tháng tù) và Nghiêm Đình Hoàng (SN 1978, Bồ Đề, Long Biên, TP.Hà Nội, can tội giết người, trộm cắp tài sản, án phạt 21 năm tù).

Các đối tượng còn làm giả các bản nhận xét của người nhà, hàng xóm phạm nhân về tình trạng sức khỏe tâm thần của phạm nhân để làm hồ sơ cho phạm nhân Phạm Văn Kiên, Lê Hoàng Châu, Trần Thế Phúc, Nghiêm Đình Hoàng và Vương Gia Cương để hoàn chỉnh hồ sơ giám định tâm thần.

Với đối tượng Nguyễn Thị Mai Anh, do có biểu hiện của bệnh tâm thần nên ngày 28/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần với người này.

Kết quả, Mai Anh bị bệnh "Rối loạn cảm xúc lưỡng cực hiện tại giai đoạn trầm cảm nặng, có các triệu chứng loạn thần – F31.5…". Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến tháng 6/2019, Mai Anh bị bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Người tâm thần tổ chức đường dây làm giả giấy tâm thần cho phạm nhân - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã làm giả 42 tài liệu của cơ quan, tổ chức. (Ảnh minh họa)

Tại thời điểm giám định, Mai Anh bị bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực hiện tại giai đoạn trầm cảm có các triệu chứng loạn thần, mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi.

Mai Anh sau đó được đưa đi bắt buộc chữa bệnh vào ngày 10/7/2020, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can Mai Anh, đưa Mai Anh đi bắt buộc chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Điều tra trách nhiệm của một số cán bộ Công an, Tòa án

Cơ quan điều tra xác định, Hiếu và Sứng đã làm giả 42 tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngô Việt Dũng theo sự chỉ đạo của Mai Anh đã công chứng Chứng minh thư nhân dân của Dũng, mục đích để Mai Anh lấy mẫu dấu của UBND các phường Trúc Bạch (Ba Đình, TP.Hà Nội) và chuyển cho Mai Anh và Hiếu để thuê Sứng làm giả.

Ngoài ra, Dũng còn viết nhận xét vào 2 tờ giấy A4 đã được Hiếu thuê Sứng scan sẵn hình dấu có nội dung nhận xét về tình trạng sức khỏe tâm thần của phạm nhân Vương Gia Cương, ký tên với tư cách hàng xóm của Cương và mang 4 giấy tờ tài liệu giả trên đi công chứng tại UBND phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) để làm giả hồ sơ giám định pháp y tâm thần cho phạm nhân Vương Gia Cương.

Người tâm thần tổ chức đường dây làm giả giấy tâm thần cho phạm nhân - Ảnh 3.

Công an TP.Hà Nội đã tách vụ án hình sự, tiếp tục điều tra trách nhiệm của các cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Trại giam số 5, Trại giam Thanh Lâm, Viện pháp y tâm thần Trung ương và Bệnh viện tâm thần Trung ương. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Với Tăng Văn Tuấn, đối tượng này có hành vi sử dụng 3 giấy giới thiệu giả của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, giả làm cán bộ của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa để đến phối hợp với Giám định viên – Viện pháp y tâm thần Trung ương đi xác minh tình trạng sức khỏe của phạm nhân Lê Hoàng Châu tại UBND phường Hàng Bột (TP.Hà Nội); đến Viện pháp y tâm thần Trung ương lấy kết luận giám định pháp y tâm thần của phạm nhân Lê Hoàng Châu, Trần Thế Phúc, Lê Khắc Cường.

Căn cứ vào các kết luận giám định giả, các phạm nhân đã được đưa đi cơ sở bắt buộc chữa bệnh, trong số này có 6 phạm nhân lợi dụng thời gian được điều trị bệnh tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 đã bỏ trốn.

Gồm: Phùng Anh Thái, Phạm Văn Kiên, Trịnh Hoàng Lan, Nguyễn Khánh Quốc, Lê Hoàng Châu, Trần Thế Phúc.

Đặc biệt, có 2 phạm nhân Phạm Văn Kiên, Phùng Anh Thái sau khi bỏ trốn đã tiếp tục phạm tội nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Có 3 phạm nhân Trịnh Hoàng Lan, Nguyễn Khánh Quốc, Trần Thế Phúc đã quay lại trại giam tiếp tục thi hành án, 1 phạm nhân là Lê Hoàng Châu chưa về trại giam thi hành án.

Đáng chú ý, đối với hành vi của các cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Trại giam số 5, Trại giam Thanh Lâm, Viện pháp y tâm thần Trung ương và Bệnh viện tâm thần Trung ương, do hết thời hạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã quyết định tách vụ án hình sự đối với tài liệu liên quan đến các cá nhân, đơn vị trên để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.

Sau nghị án, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên phạt Vì Thị Hiếu 5 năm tù, Hoàng Văn Sứng 4 năm tù, Ngô Việt Dũng 24 tháng tù cùng về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Tăng Văn Tuấn 30 tháng tù về tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem