Người tình kém 12 tuổi và ca sĩ Thanh Hà dính nhau như sam

Thảo Nguyên (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 24/09/2016 08:00 AM (GMT+7)
Mặc dù ít hơn ca sĩ Thanh Hà 12 tuổi nhưng tình yêu của cặp đôi giành cho nhau khiến người phải ghen tỵ. Bạn trai luôn tháp tùng và chăm sóc ca sĩ Thanh Hà mọi nơi.
Bình luận 0

img

Ca sĩ Thanh Hà và bạn trai Roland kém chị hẳn 1 con giáp

Vài năm trở lại đấy, chuyện yêu "phi công trẻ" đã không còn là điều ngạc nhiên và bị đem ra chế giễu. Đa số công chúng còn cảm thấy ngưỡng mộ với tình yêu của các cặp đôi, như Phan Hiển – Khánh Thi, MC Kỳ Duyên – Duy Hân, đặc biệt là sự ngưỡng mộ giành cho cặp đôi ca sĩ Thanh Hà và Roland.

Tình yêu của họ đẹp như mơ, bởi chàng kém nàng hẳn một con giáp nhưng Roland luôn giành cho ca sĩ Thanh Hà một tình yêu cháy bỏng. Thậm chí đến ca sĩ Hồ Ngọc Hà gần đây cũng đã phải ghen tỵ mà thốt lên rằng, bạn trai của ca sĩ Thanh Hà chỉ biết có mình Thanh Hà, ngoài ra không nhìn một ai khác.

Chia sẻ về chuyện tình cảm của mình trên báo gần đây,  ca sĩ Thanh Hà cho biết, chị thật may mắn khi gặp được anh. Tuy có lúc đầu hơi trục trặc vì sự chênh lệch và chưa hiểu nhau.

img

Họ không ngần ngại trao nhau nụ hôn ngay ở sân bay

Trong suy nghĩ của ca sĩ Thanh Hà, tình yêu thường bắt đầu bằng những ấn tượng tốt đẹp ban đầu, nhưng mối tình này thì hoàn toàn khác. Lần đầu gặp Roland, chị không mấy ấn tượng bởi anh khác xa với hình mẫu lý tưởng của chị. Từ sở thích, cách nói chuyện, cách sống... của họ đều có nhiều điểm trái ngược. Chẳng hạn, với chị, chị thích nghe nhạc nhẹ nhàng, êm đềm, vui vẻ thì Roland lại thích nghe nhạc sôi động. Thường thì chị có những quyết định một điều gì đó rất nhanh, còn Roland thường suy nghĩ rất kỹ...

Chị bảo sự vênh nhau đó có những lúc vào thời điểm này, chị đã nói lời chia tay. Tuy nhiên với tình yêu luôn cháy bỏng, Raland đã chinh phục chị và từ đó cả hai không còn xảy ra mâu thuẫn.

img

Roland chăm sóc Thanh Hà từng li từng tí trong hậu trường khi chị biểu diễn 

Người tình của  ca sĩ Thanh Hà là một guitar có tiếng trong cộng đồng hải ngoại. Roland sinh ra tại Mỹ nhưng là người gốc  Philipines. Anh là nhạc sĩ và nhân viên âm thanh cho trung tâm Thúy Nga. Trước khi cả hai có bài song ca đầu tiên, Ronad đã luôn yêu thích giọng ca của Thanh Hà mỗi khi đến chỗ anh chơi nhạc biểu diễn. Ngày đó ca sĩ Thanh Hà kể, mỗi lần đi qua ban nhạc để ra sân khấu hát, chị đều bị anh trêu bằng tiếng huýt sáo. Nhưng lúc đó đang còn hạnh phúc với người chồng thứ hai nên chị đã phớt lờ và còn nghĩ... "trẻ ranh quá".

img

Một lần, quản lý ban nhạc của Roland liên lạc với Thanh Hà mời chị hát một show. Sau đó, chị được người quản lý thông báo sẽ có tiết mục song ca với thành viên ban nhạc là Roland. Thanh Hà đùa nếu người này biết hát tiếng Việt mới chịu diễn chung. Một tuần sau Roland gọi lại nói anh sẽ hát "Dẫu có lỗi lầm". Sau đêm đầu biểu diễn cùng nhau, Roland liên tục tán tỉnh chị bằng tin nhắn. Anh khen Thanh Hà hát hay, thậm chí hẹn chị đi uống cà phê lúc ba giờ sáng.

Với tình yêu mãnh liệt mà hai người giành cho nhau, ca sĩ Thanh Hà khẳng định, họ tin tưởng nhau tuyệt đối. Khi chị trêu anh phải chấm mức độ tin tưởng của anh dành cho chị trên thang điểm 10, Roland tự chấm cho mình 11 điểm.

img

Nhiều người ngưỡng mộ, thậm chí là thầm ghen tỵ với ca sĩ Thanh Hà khi chị kể, cặp đôi này ở với nhau, mỗi khi đi làm về anh chỉ nói với chị 4 câu:: “Em luôn luôn đúng”, “Anh sai rồi”, “Anh yêu em” và “Em đẹp lắm”.

 Ca sĩ Thanh Hà cũng bật mí, chị đã "huấn luyện" người tình ăn món mắm tôm, và giờ đây anh chỉ nghiện món mắm tôm do chị pha chế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem