Người tố cáo quan chức VFF nhận tiền: “Phủ nhận là việc của các ông ấy!”

Thắng Quang Thứ hai, ngày 15/06/2015 21:25 PM (GMT+7)
Nói về việc lãnh đạo VFF lên tiếng phủ nhận việc nhận tiền từ ông, ông Nguyễn Văn Chương – nguyên quyền Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, cho biết khi đã làm đơn và đưa ra dư luận, ông hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời nói của mình. Còn chuyện lãnh đạo VFF phủ nhận thì đó là "việc của các ông ấy".
Bình luận 0

Vừa qua, ông Nguyễn Văn Chương – nguyên quyền Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam gửi đơn kiến nghị và tố cáo khẩn cấp tới lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan thông tấn báo chí, về việc ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực VFF nhận hối lộ với số tiền 100 triệu đồng/người từ ông.

img
Ông Lê Hùng Dũng (trái) và ông Trần Quốc Tuấn.
Theo đơn tố cáo, ông Chương về nhận nhiệm vụ ở VFF từ năm 2009, sau đó được bổ nhiệm làm quyền giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong giai đoạn 2013 – 2014 và đến 1.6 bị thôi việc vì VFF cắt giảm nhân sự. Trước khi bị nghỉ việc, lo lắng cho tương lai của mình, theo gợi ý, ông Chương đã đút lót cho lãnh đạo liên đoàn để được ở lại.
 
Cụ thể, ngày 15.7.2014 ông Chương đưa cho ông Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn 100 triệu đồng. Sau đó, ngày 28.8.2014, ông Chương cùng với một người nữa đến nhà riêng ông Lê Hùng Dũng (ở TP.HCM) để biếu quà và 100 triệu đồng tiền mặt. Thế nhưng, đến 1.6, ông Chương vẫn bị nghỉ việc. Sau đó gần 1 năm, ông Tuấn đã trả lại 100 triệu đồng với lý do “không giúp được cho ông Chương”. Tuy nhiên, cho rằng lãnh đạo VFF nhận tiền mà vẫn buộc mình thôi việc, ông Chương đã làm đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo sự việc trên.

Trao đổi qua điện thoại với báo NTNN chiều 15.6, ông Chương khẳng định ông đã gửi đơn gần 10 ngày nay nhưng chưa nhận được phản hồi từ Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch). “Việc tôi làm là vì muốn làm trong sạch nền bóng đá Việt Nam, tôi muốn nhận câu trả lời từ cơ quan quản lý về việc này” – Ông Chương nhấn mạnh.

Khi phóng viên NTNN đặt vấn đề gặp trực tiếp ông Chương để phỏng vấn thì ông Chương trả lời là “hôm nay nhiều người gọi đến điện thoại khiến điện thoại hết cả pin và hẹn phóng viên 18 giờ cùng ngày sẽ gặp trao đổi vì lịch làm việc đã kín”.

Tuy nhiên đến thời điểm trên, ông Chương lại xin khất và cho biết, sẽ trao đổi cụ thể với phóng viên sau khi làm việc với luật sư và cơ quan chủ quản.

Nói về việc lãnh đạo VFF lên tiếng phủ nhận việc nhận tiền từ ông, ông Chương cho biết: “Phủ nhận là việc của các ông ấy. Còn tôi, khi đã làm đơn và đưa ra dư luận, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời nói của mình”.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, PV cũng đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại với ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực VFF và ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch VFF nhưng cả hai ông đều không bắt máy.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem