Người từng là giáo sư trẻ nhất ngành Công an được bổ nhiệm Giám đốc

Lương Kết Thứ sáu, ngày 12/10/2018 14:14 PM (GMT+7)
Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.
Bình luận 0

img

GS -TS Trần Minh Hưởng, tân Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân (ảnh Học viện Cảnh sát nhân dân).

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an đã Quyết định bổ nhiệm Đại tá, GS –TS Trần Minh Hưởng làm Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân. Vào ngày 11.10, Học viện Cảnh sát nhân dân đã long trọng tổ chức đón nhận Quyết định trên.

Đại tá, GS.TS Trần Minh Hưởng, sinh năm 1969, quê quán: xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân (nay là Học viện Cảnh sát nhân dân), ông được phân công công tác tại trường. Trong quá trình công tác ông từng giữ các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Khoa Pháp luật; Trưởng khoa Nghiệp vụ Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Năm 2012, ông được điều động làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên. Sau đó ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viên Cảnh sát nhân dân.

Đáng chú ý vào năm 2015, có 6 GS của lực lượng Công an nhân dân được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận có ông Trần Minh Hưởng. Lúc đó với 46 tuổi đời ông Hưởng là GS trẻ nhất của lực lượng Công an.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem