Người vi phạm
-
Công an huyện Hoằng Hoá (Thanh Hóa) đang vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc xô xát giữa người dân xã Hoằng Trường với công nhân thi công dự án. Ở góc độ pháp lý, những người vi phạm quy định có thể bị xử lý sao?
-
Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt tạm giam một thanh niên ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam, do liên quan vụ tấn công Báo điện tử VOV để ủng hộ CEO Nguyễn Phương Hằng. Ở góc độ pháp lý, đối tượng tấn công báo điện tử VOV có thể bị xử lý sao?
-
Chính quyền xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đã ra quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu người vi phạm dời bãi chứa cát không phép trên đất công.
-
Liên quan đến vụ "chạy án" của Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh), cơ quan chức năng đã bắt 6 bị can, trong đó có 2 bị can nguyên là cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Ở góc độ pháp lý, những người vi phạm có thể bị xử lý bao nhiêu năm tù?
-
Paul Schafer, một cựu sĩ quan Đức Quốc xã, đã chạy trốn khỏi quê hương khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Ông ta đến Chile, sau đó thành lập Colonia Dignidad, một thị trấn địa ngục giả danh thiên đường.
-
Dậy sớm đạp xe, đi bộ để tránh các chốt kiểm soát, nhiều người dân đã vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi lệnh giãn cách tại Hà Nội vẫn còn hiệu lực.
-
Theo luật sư, những người đi hát karaoke trong thời điểm giãn cách ở tỉnh Quảng Trị, ngoài việc bị xử phạt hành chính, họ còn có thể bị xem xét xử lý hình sự nếu như làm lây lan dịch bệnh.
-
Với phương châm “mọi hoạt động đều hướng về cơ sở”, xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh hoạt động trên các lĩnh vực công tác hội, phong trào nông dân.
-
Từ sáng sớm ngày 18/8, các cán bộ chiến sĩ công an và lực lượng phòng dịch của 25 phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh đồng loạt ra quân lập chốt, xử lý những trường hợp không chấp hành lệnh giãn cách toàn xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính Phủ.
-
Từ ngày 16/8, 12 quận huyện trung tâm của Hà Nội đồng loạt tổ chức các tổ công tác đặc biệt kiểm tra giấy đi đường của người dân đi vào nội đô. Những trường hợp không có giấy đi đường hoặc không có lý do chính đáng sẽ bị lập biên bản xử phạt.