Người Việt bị sát hại tại Nhật, đồng hương bị bắt giữ vì nghi vấn liên quan

V.N Thứ năm, ngày 14/05/2020 18:28 PM (GMT+7)
Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ một người Việt (nguyên quán Hải Phòng) do bị tình nghi liên quan vụ một công dân quê Hà Tĩnh bị sát hại.
Bình luận 0

Thông tin trên được Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (14/5).

Trước đó, hôm 7/5, thi thể công dân bị sát hại được phát hiện ở gần ký túc xá của nạn nhân tại thành phố Toyama, miền trung Nhật Bản. Báo chí Nhật cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi của cảnh sát sở tại cho thấy, nạn nhân tử vong khoảng một tháng trước do mất máu từ vết đâm ở bụng và cổ.

Người Việt bị sát hại tại Nhật, đồng hương bị bắt giữ vì có liên quan - Ảnh 1.

Nhân viên điều tra tại nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: TBS News

Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh đã gửi công văn tới Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị giúp tìm kiếm công dân mất tích tại Nhật. Người này sinh năm 1998, làm việc tại Công ty Takeda Corporation.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Cảnh sát Nhật đang điều tra thu thập chứng cứ vụ việc. Một người Việt quê Hà Tĩnh đã bị bắt do bị nghi ngờ có liên quan”.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Cục Lãnh sự phối hợp các cơ quan chức năng trong và ngoài nước giải quyết quyền lợi của nạn nhân, hướng dẫn gia đình lo thủ tục hậu sự, hướng dẫn để đưa tro cốt về nước theo nguyện vọng của gia đình. Cơ quan đại diện của Việt Nam cũng theo dõi việc điều tra và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của nạn nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem