Nguoi Viet dung hang viet

  • Nhà bán lẻ 5 năm tuổi chuyển giao hệ thống cho nhà sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu có hơn 20 năm kinh nghiệm. Cả 2 doanh nghiệp, người chuyển giao và người nhận chuyển giao đều là những doanh nghiệp nội quy mô lớn nhất cả nước. Với quy mô ấy, đây là thương vụ trong ngành bán lẻ có thể làm lợinhiều nhất cho người tiêu dùng. Đó là điều hiếm hoi trong ngành bán lẻ chừng hơn 10 năm trở lại đây. Vậy thì người tiêu dùng được lợi gì ?
  • Sau 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ngoài việc phát triển những sản phẩm trên địa bàn, các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ còn phát hiện, xử lý 8.093 vụ buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quy định an toàn thực phẩm.
  • Những hạn chế trong các khâu sản xuất, việc đặt ra quá nhiều yêu cầu về chất lượng của nông sản, chi phí vận chuyển, giá thành sản phẩm,... chính là những rào cản khiến không ít các doanh nghiệp "nản lòng" trong công cuộc đưa nông sản vào siêu thị trên địa bàn Thủ đô.
  • Tuy không được thời tiết ủng hộ nhưng chỉ trong hơn 3 ngày diễn ra, Hội chợ sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội 2015 đã thu hút gần 2 vạn khách đến tham quan, mua sắm, tìm hiểu về các tiến bộ KHKT, các giống mới, sản phẩm có thương hiệu,...