Nguồn gốc

  • (Dân Việt) - Việc sử dụng thuốc trộn, thuốc không rõ nguồn gốc để làm trắng da hoặc chăm sóc da là điều rất nguy hiểm.
  • (Dân Việt) - Không nên vì ham rẻ mà giết mổ, mua hoặc sử dụng các loại thịt từ động vật chết vì dịch bệnh. Trong trường hợp ăn phải thực phẩm không rõ nguồn gốc nếu thấy có triệu chứng cần nhập viện ngay.
  • (Dân Việt) - Chiều 25.4, Sở Y tế và phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm và môi trường tỉnh Đăk Lăk tiếp tục phát hiện và tiêu hủy 3.600kg mứt không rõ nguồn gốc và nhiều hóa chất độc hại tại cơ sở sản xuất Sâm Sáo của Phan Văn Đỉnh (TP.Buôn Ma Thuột), phạt hành chính 20 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Vỉa hè dọc QL 6 đoạn gần khu vực bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) tràn lan hàng rong bán kính mắt không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ, chất lượng không được kiểm định.
  • (Dân Việt) - Tại Hà Giang, hàng chục vụ uống nhầm thuốc dẫn tới thủng ruột. Lý do: Thuốc không rõ nguồn gốc được người dân mua lẻ với giá 5.000-10.000 đồng/gói.
  • (Dân Việt) - Theo tin từ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 10 đến 17.4, trên Quốc lộ 18A, đơn vị đã liên tiếp phát hiện, xử lý 11 xe ôtô vận chuyển gà nhập lậu từ Trung Quốc và 1 xe ôtô vận chuyển thực phẩm cá ướp đông lạnh nhập lậu.
  • (Dân Việt) - "Mỗi khi muốn ăn gà, vịt, ngan, tôi thường chọn loại làm sẵn, nhìn thấy ưng mắt thì mua. Chọn cảm tính thôi, chứ sao biết được gia cầm an toàn hay không an toàn", chị Trần Thị Mai ở quận Cầu Giấy nói.
  • (Dân Việt) - Tại một số địa bàn các tỉnh miền Bắc, cốc thuỷ tinh có nguồn gốc từ Trung Quốc đang được bày bán tràn lan, trong khi người tiêu dùng không hề biết những nguy cơ độc hại từ những vật dụng này.
  • Thử nghiệm 15 mẫu cốc thì 7 mẫu cốc thủy tinh có hàm lượng chì vượt quy định 1.488,89 - 2.866,67 lần, 1 mẫu cốc nhựa vượt 8,1 lần.
  • (Dân Việt) - Tổ kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh phối hợp với Công an xã An Phú Tây, TPHCM vừa bắt quả tang hai cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ.