• Tên của một đứa trẻ là sản phẩm của quá trình tư duy công phu của cha mẹ. Đầu tiên là ảnh hưởng về tiến hóa, theo đó phụ huynh vô hình trung có khuynh hướng chọn những cái tên nghe có vẻ “lớn lao” cho con trai và “nhỏ bé” cho con gái.
  • Đó là bé Phạm Gia Hy, sinh ngày 6.11.2009, là con trai nhạc sĩ Phạm Gia Khang và chị Nguyễn Thị Cát Uyên (giáo viên Trường PTTH Nguyễn Công Trứ, TP.HCM).
  • Chưa ai dạy cho cái chữ, chưa ai chỉ cho cách đọc, thế nhưng bé Nguyễn Thanh Luân (tên ở nhà thường gọi là bé Hiên) mới hơn 3 tuổi (chính xác là sinh ngày 3.6.2008) đã biết tất cả chữ cái, biết đọc thông thạo sách, báo.