Nguyễn Bắc Son
-
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng (BCSĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 26 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
-
Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG, vi phạm của Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Nguyễn Bắc Son, đồng chí Trương Minh Tuấn, đồng chí Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Mobifone và các đồng chí Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng, vi phạm của đồng chí Phạm Hồng Hải là nghiêm trọng. Dân Việt xin giới thiệu quy định về hình thức kỷ luật và mức độ vi phạm theo quy định của Đảng.
-
Theo các chuyên gia chính trị, trường hợp ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là diện cán bộ do Ban Bí thư quản lý.
-
Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm của BCSĐ Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Nguyễn Bắc Son, đồng chí Trương Minh Tuấn, đồng chí Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Mobifone và các đồng chí Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng, vi phạm của đồng chí Phạm Hồng Hải là nghiêm trọng.
-
Nhà văn Võ Phiến nhận định thơ Nguyễn Bắc Sơn “ngông nghênh và ngang tàng”. Ông được xem như một nhà thơ phản chiến bằng chính các sáng tác của mình.
-
Ban chỉ đạo do Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son làm trưởng ban, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cổ phần hóa Mobifone theo quy định của pháp luật.
-
"Sai phạm ấy là do chủ quản của trang web này và bản thân ông chủ trang web đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Giả sử anh cấp phép sai thì mới xử lý. Nhưng ở đây Cục cấp phép đúng nhưng chủ trang web đã hoạt động sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", Bộ trưởng Son nói.