Nguyễn Hữu Cầu
-
Cuối giờ sáng nay (20.11), Tổng Thư ký Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.
-
Trong bài phát biểu trước Quốc hội chiều 13.11, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã dẫn chứng về những vụ án “lạ” rất khó xử lý, trong đó có vụ án giết người.
-
Theo Bộ Công an, sau phát biểu của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre), nhiều trang mạng xã hội đã trích dẫn, bình luận, xuyên tạc về đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp trong đó có Cơ quan điều tra, gây dư luận không tốt.
-
“Tôi giơ biển xin tranh luận sau tranh luận lần 2 của đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (nhưng không được phát biểu) không phải tranh luận lại nội dung mà muốn nói: Quy tắc làm việc ở Quốc hội là đại biểu được tôn trọng. Vấn đề tôi đưa ra là Bộ trưởng Bộ Công an trả lời, nhưng Bộ trưởng không trả lời. Tại sao Bộ trưởng Bộ Công an không trả lời mà đại biểu khác lại tranh luận với tôi vấn đề này”, đại biểu (ĐB) Lưu Bình Nhưỡng nói.
-
Sáng nay (1.11), tại phiên chất vấn của Quốc hội, giữa đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) và đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) đã có tranh luận. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đề nghị hai đại biểu gặp nhau để tranh luận.
-
Nghệ An vừa công bố quyết định của Bộ Công an về việc chính thức sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Nghệ An vào Công an tỉnh Nghệ An. Sau sáp nhập, Công an Nghệ An có 10 Phó Giám đốc.
-
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, quân số Công an của các tỉnh, thành phố loại 1 phổ biến khoảng 4.000 -5.000 quân, sắp tới 80% lực lượng Công an Nhân dân (CAND) chuyển về cấp tỉnh theo hướng Bộ tinh, tỉnh mạnh thì quân số sẽ tăng thêm nhiều.
-
Sáng nay (25.5), Quốc hội thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, là người phát biểu đầu tiên, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) đã đề nghị cần có Luật phòng, chống phản bội Tổ quốc.
-
Trong phát biểu tranh luận, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nói: “Chúng ta là công chức nhà nước, nói một cách sòng phẳng đã ăn lương của Nhà nước, tiền đó là do thuế của dân, thì tất cả các yêu cầu của dân chúng ta phải làm, đó là về mặt nguyên tắc”.
-
Thời vua Lê chúa Trịnh trong lịch sử nước ta đã xuất hiện hai trận đánh kỳ lạ và hiếm có. Cụ thể là dùng động vật làm kế hỏa công mà giành được chiến thắng.