Nguyễn Kim Sơn
-
Trong số 383 ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, có 34 ứng viên giáo sư, 349 ứng viên phó giáo sư.
-
Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, về việc thiếu sách giáo khoa, Bộ GDĐT không thể chỉ đạo hiệu sách mang đến từng trường cuốn sách nào mà UBND các tỉnh phải điều phối.
-
Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và năm 2024 sẽ tiếp tục giữ ổn định mô hình, cách thức tổ chức đồng thời phát huy và hoàn thiện thêm yếu tố ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.
-
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đến một điểm thi tại Thừa Thiên Huế để động viên tinh thần, chúc các sĩ tử hoàn thành tốt bài thi.
-
Ngày 6/7, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đã trao quyết định công nhận Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026.
-
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Phan Viết Lượng cho rằng, sách giáo khoa là hàng thiết yếu nên cần phải định giá cho phù hợp, không thể vì lợi nhuận của một ai đó mà đẩy giá sách lên được…
-
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu năm nay sách giáo khoa tăng giá gấp 2-3 lần, năm sau lại tăng tiếp 2-3 lần vì thả nổi theo quy luật thị trường?", phụ huynh đặt câu hỏi.
-
Liên quan đến vấn đề giá sách giáo khoa cao gấp 2 – 3 lần, đại biểu Nguyễn Kim Sơn (Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) đã chia sẻ một số thông tin tại phiên họp tổ sáng nay 25/5, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
-
Hệ thống các trường Công an nhân dân (CAND) đã được sắp xếp, tổ chức lại từ 19 trường thành 12 trường. Theo lộ trình, năm 2022 sẽ giải thể 3 trường cao đẳng CAND và thành lập 3 trường trung cấp CAND.
-
Việc dạy học môn Lịch sử cấp trung học phổ thông, trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, Bộ GDĐT cho biết sẽ cân nhắc các phương án trong thời gian sắp tới và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền.