• Dịch sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội đang tập trung nguồn lực cùng chính quyền địa phương và người dân phòng chống dịch. Dưới đây là một số phương pháp phát hiện và xử lý các loại dụng cụ chứa nước có bọ gậy và nguy cơ có bọ gậy của muỗi truyền sốt xuất huyết.
  • Một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM đang bị sốt xuất huyết đe dọa với hàng trăm ca bệnh mỗi ngày. Các chuyên gia y tế nhận định, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với sự thờ ơ của người dân chính là "môi trường" lý tưởng cho sốt xuất huyết bùng phát.
  • Vừa qua, có thông tin phản ánh về một chủng virus sốt xuất huyết mới rất nguy hiểm. Theo đó, người bệnh không được ăn cơm vì nếu ăn cơm sẽ bị thủng ruột nên chỉ được uống nước cháo, nước cam, oresol... Ngoài ra, bệnh nhân phải kiêng gió, không được đánh răng, tắm vì nếu chảy máu sẽ không cầm được do máu không đông.