Báo cáo của Chính phủ nêu rõ: “Lần đầu tiên, căn cứ quy định của pháp luật, ba ngành thống nhất khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đối tượng cầm đầu trong vụ AIC Đồng Nai) kịp thời răn đe, phòng ngừa chung, xây dựng án lệ để áp dụng.
Nhà chức trách xác định bà Phương giúp sức tích cực cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong việc quản lý, điều hành các công ty "quân xanh", "quân đỏ". Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, bị can này không thừa nhận hành vi phạm tội.
Bộ Công an cho biết, nếu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng các bị can khác tiếp tục bỏ trốn, các cơ quan tiến hành tố tụng coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty AIC, đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ, phối hợp với chủ đầu tư để gian lận, thông thầu, giúp Công ty AIC trúng 6 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50,6 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn đang bỏ trốn nhưng bị truy tố trong vụ án thứ 3, xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Trước đó không lâu, một cấp dưới của bà tại Công ty AIC đã về nước đầu thú.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Trưởng bộ phận Thư ký tài chính Công ty AIC Nguyễn Thị Thu Phương đã về nước đầu thú để được xem xét, hưởng khoan hồng của pháp luật.
Vừa ân ái xong đã dùng “clip nóng” tống tiền bạn gái; đánh vợ tử vong vì mâu thuẫn gia đình; thu hồi gần 2,7 triệu USD và 127.000 đô la Singapore của Phan Sào Nam... là những tin nóng 24 giờ qua.
Theo lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, việc xét xử vắng mặt cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn là cơ sở để dẫn độ tội phạm, nhất là với tội phạm liên quan đến tham nhũng, kinh tế, sẽ không có nước nào dung tha.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn dùng Công ty AIC tham gia rồi thông thầu mua sắm tại Bệnh viên Sản nhi Quảng Ninh, gây thiệt hại 50 tỷ đồng. Bà Nhàn hiện vẫn bỏ trốn, từng bị tuyên 30 năm tù trong vụ án tại Đồng Nai.
Công ty AIC muốn bồi thường thay Nguyễn Thị Thanh Nhàn và nhóm lãnh đạo của mình. Tòa phúc thẩm bác bỏ việc này và cũng không cho người thân, luật sư của bà Nhàn kháng cáo thay.