Nguyễn Thị Thanh Nhàn
-
Số tài sản gồm 107 tỷ đồng Công ty AIC gửi ở ngân hàng BIDV và 4.065m2 tại Hà Nội hiện chưa rõ chủ sở hữu. Viện kiểm sát do vậy đề nghị điều tra việc này đồng thời tiếp tục kê biên nhiều nhà đất của Nguyễn Thị Thanh Nhàn để đảm bảo thi hành án.
-
Ông Đinh Quốc Thái thừa nhận hành vi nhận hối lộ của Công ty AIC, cho rằng “suy nghĩ giản đơn nên phạm tội”. Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai mong được hưởng khoan hồng để “sớm về với cộng đồng”.
-
Theo luật sư, tòa đã chấp nhận cho một bị cáo trong vụ đại án AIC xét xử vắng mặt, do vậy đề nghị HĐXX kiến nghị gỡ lệnh truy nã đối với bị cáo này để bị cáo được hưởng khoan hồng tối đa. Việc này liệu có căn cứ?
-
Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, Phó Tổng giám đốc AIC khi bào chữa đã không xin giảm nhẹ cho mình nhưng mong tòa tuyên án thấp nhất cho 6 nhân viên dưới quyền. Cựu Phó tổng AIC còn thay một số nhân viên nộp tiền khắc phục hậu quả.
-
Bào chữa cho Đỗ Mỹ Hạnh, Giám đốc Công ty Cát Vân Sa, luật sư nói thân chủ của mình có nguyện vọng “quay về chấp hành bản án” và mong hưởng khoan hồng của pháp luật.
-
Phó trưởng Công an phường bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ; VKS đề nghị mức án các bị cáo vụ AIC; phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô 3.000 tỷ đồng... là những tin nóng 24 giờ qua.
-
Người giữ quyền công tố tại tòa cho rằng, các bị cáo Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy và Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai có hành vi nhận hối lộ, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu sai quy định. Hai cựu lãnh đạo này bị đề nghị tuyên phạt từ 9 - 11 năm tù.
-
Sau khi Nguyễn Thị Thanh Nhàn đồng ý giúp xin vốn Trung ương, lãnh đạo của tỉnh Đồng Nai họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và dự án tại tỉnh được tăng 754 tỷ đồng. Công ty AIC của bà Nhàn được tạo điều kiện trúng thầu vì “công lao” này.
-
Bữa cơm giữa cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành và Giám đốc Bệnh viện với Phó Giám đốc AIC tại Nhã Viên Quán được Viện kiểm sát xác định là căn cứ trong việc cựu Bí thư Tỉnh ủy can thiệp đấu thầu.
-
Cơ quan tố tụng cáo buộc các công ty Mediconsult, AIC và Bệnh viện Đồng Nai có sự thông đồng trong lập hồ sơ thầu, gây thiệt hại 140 tỷ đồng. Lãnh đạo Mediconsult còn thực hiện hành vi tương tự tại dự án Bệnh viện Cần Thơ.