Nguyên Trưởng Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Đức Tâm qua đời

Thứ bảy, ngày 31/07/2010 08:17 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Đức Tâm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương qua đời sáng 29-7 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Đức Tâm (tên khai sinh: Nguyễn Đức Kiêm), sinh ngày 28/7/1920, nguyên là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, V, VI; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa V, VI; đại biểu Quốc hội từ khóa IV đến khóa VIII.

Ông từng làm Bí thư tỉnh ủy Thái Bình, Bắc Kạn, Quảng Ninh. Từ tháng 12/1980 đến tháng 7/1991, ông là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Với trên 70 năm hoạt động cách mạng, ông đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quí khác.

Do bị bệnh hiểm nghèo, ông đã qua đời sáng 29/7, hưởng thọ 90 tuổi.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc quyết định tổ chức tang lễ ông Nguyễn Đức Tâm theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang làm Trưởng ban lễ tang.

Theo TTXVN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem