Nguyệt san

  • 37,6% học sinh nữ thiếu kiến thức về kinh nguyệt và trên 40% chưa quan tâm đầy đủ đến vấn đề vệ sinh kinh nguyệt. Thực trạng này đặt ra vấn đề cần can thiệp hỗ trợ nâng cao kiến thức cho trẻ em gái về vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, trong đó có vấn đề vệ sinh trong thời kỳ "nguyệt san".
  • 47% bao cao su (BCS) ở Việt Nam là đồ rởm, kém chất lượng. Hậu quả của việc dùng BCS rởm khiến nhiều cặp đôi “dở khóc dở cười”, còn hoạt động dân số, phòng tránh thai thì gặp rất nhiều khó khăn. 
  • Dân Việt - Vợ chồng tôi xa nhau lâu ngày nên khi về dù vợ tôi đang “đèn đỏ” cũng không “nhịn” được. Sau đó, “thằng nhỏ” của tôi có vết đỏ và hơi đau.
  • Hơn 3 năm không nói, nhưng khi cất tiếng đầu đời, bé Lê Hồng Tân (sinh 1.2.2007) lại đọc các con số từ 1 đến 12 trong chiếc đồng hồ treo trên tường, còn biết hát karaoke luyến láy theo nhạc...
  • (Dân Việt) - Tác phẩm "Người hành khất hạnh phúc" (Nguyệt san Nông thôn Ngày nay tháng 12 - 2009) của tác giả Ngọc Tấn đã đoạt giải B Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" lần thứ 8 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.