Nhà cho thuê
-
Hiện tượng khách thuê thuê căn hộ nguyên căn để sử dụng ma túy tập thể hoặc tổ chức các hoạt động phạm pháp, đang tăng dần về số lượng cũng như tính chất đối phó tinh vi hơn.
-
Giữa lúc thị trường cho thuê ế khách vì Covid-19 vẫn có những lời mời "góp vốn 40 triệu đồng được cam kết trả lãi tới 36% một năm".
-
Trong thời gian dịch COVID-19, không có du khách nước ngoài đến Việt Nam, nhiều tiểu thương trên các tuyến phố cổ Hà Nội rơi vào cảnh kinh doanh thua lỗ, thậm chí không thể tiếp tục cầm cự. Hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa, treo biển cho thuê, sang nhượng.
-
8 tháng qua, bà Minh buộc phải hạ giá thuê căn hộ 2 lần với tổng mức giảm 30%, từ 1.300 USD một tháng xuống còn 900 USD.
-
Theo quy định của pháp luật, người cho thuê nhà phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân nếu tổng doanh thu đạt mức quy định.
-
Nhiều công ty đề nghị giảm giá thuê, có đơn vị buộc phải trả lại một phần hoặc toàn bộ văn phòng do kinh doanh sa sút.
-
Đại dịch khiến các nhà bán lẻ bước vào vòng đàm phán sòng phẳng hơn với chủ nhà về việc giảm giá thuê hoặc trả chậm.
-
Sau nhiều tháng cầm cự, các vị trí cho thuê đắc địa tại Hà Nội buộc phải hạ giá cho thuê. Thậm chí, nhiều chủ nhà mặt phố buộc phải rao bán. Tuyến phố hàng Ngang, Hàng Đào vốn được mệnh danh là tuyến phố "không sang nhượng", nay cũng xuất hiện biển rao cho thuê, kèm nhiều ưu đãi.
-
Thiết kế thông minh của chung cư khiến tạp chí kiến trúc lừng danh Arch Daily cũng phải dành lời khen ngợi.
-
Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất thí điểm cho doanh nghiệp được đầu tư phát triển phòng ở cho thuê có diện tích dưới 25m2/phòng.