Nhà công vụ

Thứ năm, ngày 31/07/2014 05:12 AM (GMT+7)
- Cán bộ ở TP.HCM tuy đã có nhà nhưng vẫn được xét cấp hoặc thuê nhà công vụ nếu nhà riêng cách nơi làm việc hơn 20km. Đó là dự thảo của Sở Xây dựng TP.HCM được Bộ Xây dựng chỉ đạo đàng hoàng.
Bình luận 0

- Đúng ra phải nên như vậy vì nó hợp lý hợp tình. Nếu nhà riêng ở xa quá, thì ở nhà công vụ để tiện công tác, tiện phục vụ nhân dân. Do đặc thù là thành phố lớn nên phải như thế thì mới yên tâm làm việc được. Cũng là một mặt tích cực.

- Nhưng nó còn mặt tích cực nữa là đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ... bảo vệ tính mạng cán bộ, vì với hiện trạng giao thông bây giờ càng hạn chế ra đường càng tốt. Nhất là trong tình hình chiều họp xong “ới” nhau ra quán nâng lên đặt xuống một hồi chạy xe về có khi quên cả là... đang chạy xe.

- Còn dân nữa chứ, nếu có việc dân cần xử lý mà “ới” một tiếng rồi chờ cán bộ từ nhà chạy xe 30km đến công sở thì đôi khi chẳng còn gì để xử lý.

- Có điều đáng quan tâm là khi cán bộ về hưu thì cắt ngay, tránh để tình trạng về hưu nhưng... chiếm luôn nhà công vụ, một tấc không đi một li không rời như tại Hà Nội thì phiền phức lắm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem