Nhà hàng Sân Bay ở Cần Thơ xây dựng không phép trên đất trồng lúa vì sao chưa cưỡng chế tháo dỡ?

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 16/02/2023 11:45 AM (GMT+7)
Nhà hàng Sân Bay ở Cần Thơ xây dựng không phép trên đất trồng lúa, đã bị xử phạt vi phạm hành chính, có quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ từ cuối năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý vi phạm.
Bình luận 0

Nhà hàng Sân Bay nằm trên đường Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Nhà hàng này gồm nhiều khu ngoài trời, khu phòng VIP.

Vì sao chưa thể tháo dỡ Nhà hàng Sân Bay xây dựng không phép trên đất trồng lúa ở Cần Thơ? - Ảnh 1.

Nhà hàng Sân Bay ở Cần Thơ hoạt động sáng ngày 16/2. Ảnh: Huỳnh Xây

Nhà hàng Sân Bay ở Cần Thơ hoạt động sáng ngày 16/2. Video: Huỳnh Xây

Tuy nhiên, Nhà hàng Sân Bay đã bị cơ quan chức năng địa phương phát hiện xây dựng trên đất trồng lúa với tổng diện tích hơn 1.000m2.

Cụ thể, ngày 12/9/2022, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.P.T (ngụ ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; chủ phần đất hơn 1.000m2) 80 triệu đồng vì hành vi sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Đồng thời, buộc bà T. phải khôi phục lại các điều kiện để sử dụng đất đúng mục đích theo hồ sơ địa chính. Bà T. sau đó đã nộp phạt nhưng không khôi phục lại hiện trạng đất theo quyết định của lãnh đạo UBND quận Bình Thủy.

Đến ngày 24/11/2022, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy đã ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình, thời gian thực hiện trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, đến nay quyết định này chưa được thực hiện.

Vì sao chưa thể tháo dỡ Nhà hàng Sân Bay xây dựng không phép trên đất trồng lúa ở Cần Thơ? - Ảnh 2.

Nhà hàng Sân Bay ở Cần Thơ xây dựng không phép trên đất trồng lúa đã bị xử phạt vi phạm hành chính, có quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ từ cuối năm 2022 nhưng đến nay vẫn hoạt động. Ảnh: Huỳnh Xây

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch UBND phường Long Hòa - một trong những đơn vị phối hợp thực hiện quyết định cưỡng chế cho biết vẫn đang lập kế hoạch cưỡng chế, có phương án tháo dỡ, sau đó sẽ gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình UBND quận phê duyệt rồi triển khai.

Theo ông Tâm, sau khi có quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình của Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, phía UBND phường vận động 2 lần.

"Chúng tôi đã mời lên UBND phường vận động 2 lần, bà T. không hứa hẹn gì cả, chỉ xin tồn tại hiện trạng công trình. Tuy nhiên, vấn đề này không thuộc thẩm quyền của chúng tôi, chúng tôi không giải quyết được" - ông Tâm nói.

Ông Tâm nói thêm: "Theo quy định mới, không phải có quyết định cưỡng chế là tháo dỡ liền mà phải có phương án tháo dỡ cụ thể và thuê đơn vị độc lập thực hiện. Hiện chúng tôi đang làm".

Ghi nhận phóng viên Dân Việt vào sáng hôm nay 16/2, Nhà hàng Sân Bay vẫn hoạt động, đón khách bình thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem