Việc hàng loạt nhà máy điện hạt nhân tại Pháp buộc phải dừng hoạt động đang khiến nỗ lực cấm nguồn năng lượng từ Nga của Liên minh châu Âu (EU) trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Các nước châu Âu đang chạy đua để tìm nguồn cung cấp nhiên liệu thay thế cho khí đốt của Nga trong bối cảnh nguy cơ khủng hoảng năng lượng vào mùa đông năm nay.
Tạp chí The Economist của Anh số ra ngày 4-6 đã có bài viết nhận định, Việt Nam là một điểm sáng trong khu vực Đông Nam Á về chuyển đổi sang năng lượng sạch. Trong khi đó, chuyên gia Nga đánh giá, Việt Nam là một trong những ngọn cờ đầu của ASEAN.
Từ những bước đi ban đầu đầy gian nan, những cán bộ, người lao động điện lực dầu khí đã lao động bền bỉ để xây dựng và phát triển Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) ngày một phát triển bền vững, trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất điện hàng đầu tại Việt Nam.
Đức cho biết họ sẽ ngừng gửi vũ khí cho Ukraine, thay vào đó cam kết sẽ cung cấp huấn luyện các lực lượng Ukraine đồng thời giúp bảo dưỡng các thiết bị quân sự của nước này. Về phía Nga, Đức tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu dầu từ Nga vào cuối năm nay.
Việt Nam đang có nhu cầu nhập khẩu 18-25 triệu tấn than phục vụ cho sản xuất điện và phân bón trong năm 2022. Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu than của Úc, đặc biệt là các hội viên của Hội đồng Khoáng sản Úc tăng lượng cung ứng cho doanh nghiệp Việt Nam ngay từ tháng 4/2022.
Một số binh sĩ Nga vẫn ở trong "khu vực loại trừ" xung quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào sáng 1/4, một ngày sau khi Moscow chấm dứt việc chiếm đóng nhà máy, một quan chức Ukraine cho biết.