Nhà máy điện
-
Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa báo cáo Bộ Công Thương về đà suy giảm của nguồn cung khí LNG (khí thiên nhiên được hóa lỏng) và việc phải phụ thuộc nguồn nhập với giá cao cho phát điện.
-
Trong báo cáo góp ý gửi Chính phủ về đề án tách Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), Bộ KH&ĐT đặt nhiều băn khoăn về cơ chế tài chính khi A0 tách khỏi EVN để hoạt động hiệu quả, an toàn.
-
EVN cho biết đang khó khăn về tài chính, đề xuất được tăng giá điện bán lẻ trong thời gian tới. EVN cũng đề nghị Chính phủ, Bộ ngành cho phép thực hiện tạm thanh toán tiền mua điện ở mức phù hợp khả năng tài chính của EVN cho các đơn vị phát điện.
-
VnDriect: Kỳ vọng một cơ chế cạnh tranh, nhưng vẫn đủ hấp dẫn nhà đầu tư tham gia năng lượng tái tạo
Điện năng lượng tái tạo dự kiến sẽ là nguồn điện chính trong dài hạn, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nguồn điện năm 2050. Tuy nhiên, giai đoạn phát triển tiếp theo vẫn đang giậm chân tại chỗ do chưa có cơ chế giá rõ ràng. -
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo về kết luận của Thủ tướng liên quan đến xử lý dứt điểm dự án mở sắt Thạch Khe.
-
Theo Sở Công Thương TP.HCM, thành phố không có cơ sở pháp lý để đề nghị Bộ Công Thương bổ sung dự án Nhà máy điện gió ngoài khơi Cần Giờ vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.
-
Tổng công ty điện lực quốc tế Thái Lan (EGATi) vừa quyết định dừng phát triển dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị có vốn đầu tư hơn 2,5 tỷ USD.
-
Dự án Nhà máy điện gió ngoài khơi Cần Giờ 6.000MW với tổng mức đầu tư hơn 300.000 tỷ đồng vừa được đề xuất bổ sung vào danh mục các dự án tại TP.HCM.
-
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cho biết, trong tháng 5 sản xuất điện tăng 48% so với cùng kỳ, doanh thu vượt 20% kế hoạch trong bối cảnh giá dầu giảm sâu.
-
Sau khi Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 7/1/2023 về quy định khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp, Công ty Mua bán điện (thuộc EVN) đã có các văn bản gửi các Chủ đầu tư đề nghị gửi hồ sơ tài liệu để có thông số tính toán, đàm phán giá điện.