Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính hết tháng 7/2023, các đầu mối xăng dầu đã nhập khẩu hơn 6,1 triệu tấn, tăng 700.000 tấn so với cùng kỳ năm trước.
Máy bay không người lái của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu ở miền nam nước Nga trong khi pháo binh pháo kích vào một thị trấn Nga gần biên giới lần thứ 3 trong một tuần làm hư hại các tòa nhà và phương tiện cũng như khiến 4 người bị thương, các quan chức Nga cho biết hôm thứ Tư 31/5.
Việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đảm bảo cung ứng các mặt hàng chiến lược, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực như dầu thô, khí, điện và xăng dầu, đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, do Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn chiếm tới 35-40% nhu cầu của thị trường nội địa, nên mỗi khi nhà máy trục trặc là Bộ Công Thương "mất ăn mất ngủ".
Chiếm 40% lượng xăng dầu trong nước, thường xuyên xảy ra "sự cố" và phía Việt Nam chỉ nắm 20% lượng vốn nên Lọc dầu Nghi Sơn thường xuyên gây cho lãnh đạo Bộ Công Thương "mất ăn, mất ngủ".
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, với số tiền đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD (tương đương hơn 28.300 tỷ đồng) cho giai đoạn từ nay đến năm 2028.
Đại sứ Nga Anatoly Antonov ngày 4/5 chỉ trích Mỹ "không có can đảm" để lên án cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Điện Kremlin và cáo buộc Washington đang bảo vệ “những kẻ phạm tội ở Kiev”.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã nhập gần 2,6 triệu m3 (tấn) xăng dầu thành phẩm các loại, kim ngạch hơn 2,2 tỷ USD, bình quân mỗi ngày chúng ta phải bỏ 560 tỷ đồng nhập mặt hàng này về sử dụng.
Qua rà soát, đánh giá chi phí vận chuyển xăng dầu để làm căn cứ điều chỉnh tăng chi phí định mức cho doanh nghiệp theo định kỳ, Bộ Tài chính khẳng định, từ đầu năm 2023 cho đến nay chi phí vận chuyển, nhập khẩu xăng dầu không tăng.