Nhà máy xả thải
-
Trong tuần qua, Hộp thư Nông Thôn Xanh đã nhận được rất nhiêu chia sẻ, phản ánh của độc giả trên cả nước về các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, trồng cây gây rừng... và các hoạt động sản xuất, xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
-
Hành hung nhà báo có được coi là chống người thi hành công vụ không? Làm thế nào để bảo vệ nhà báo, phóng viên tốt trước những hành vi trái pháp luật? Đó là nội dung chính của buổi Tọa đàm “Làm gì để bảo vệ nhà báo trong chống tiêu cực?” do Báo NTNN/Dân Việt tổ chức ngày 30/3/2023.
-
Dù đang trong thời gian đình chỉ sản xuất để khắc phục và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, nhà máy giấy Thuận Phát vẫn ngang nhiên hoạt động, tiếp tục xả thải không đạt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường. Đây chính là thủ phạm đã "bức tử" dòng suối Cái.
-
Kết luận mực nước lòng hồ thủy điện Plei Krông xuống thấp đột ngột, dẫn đến thiếu ô xy khiến cá nuôi chết hàng loạt, cơ quan chức năng đề nghị thủy điện hỗ trợ một phần thiệt hại cho các hộ dân, đồng thời nhắc nhở thủy điện này.
-
Cá dưới suối chết trắng bụng nổi lềnh bềnh dọc hai bên bờ, gà vịt xuống suối kiếm ăn, trâu bò uống nước suối cũng lăn ra chết, mùi hôi thối nồng nặc phủ khắp thôn nghèo Nà Loòng (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Nhiều năm nay người dân Nà Loòng gửi đơn kêu cứu, tố cáo hành vi gây ô nhiễm của Nhà máy Chế biến da Nguyên Hồng nhưng tới nay sự việc vẫn rơi vào im lặng…
-
Nhiều năm nay, hàng ngàn hộ dân trên địa bàn phường Vân Phú và xã Phượng Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ phải sống chung với ô nhiễm, đến nỗi đi ngủ cũng phải… đeo khẩu trang. Họ không thể thả cá, cấy lúa hay gieo trồng các loại hoa màu.