“Nhà ngoại cảm” giải thích vì sao nói trong hang đá có 3 tấn vàng

Nguyễn Đức Thứ năm, ngày 19/07/2018 12:55 PM (GMT+7)
Nhóm người thông tin trong hang Bò Hống (Lạng Sơn) có vàng đã đến làm việc với chính quyền xã Mông Ân.
Bình luận 0

img

Nhóm "nhà ngoại cảm" tự xưng dựng lều bạt trước những mỏm đá. Ảnh: TL. Tiền Phong

Trưa 19/7, ông Hoàng Văn Ấn, Chủ tịch UBND xã Mông Ân, huyện Bình Gia (Lạng Sơn) cho biết, chiều 18/7, nhóm người (gồm 5 người) tuyên bố tìm thấy kho báu 3 tấn vàng ở cửa hang Bò Hống đã đến trụ sở xã để làm việc.

Tại trụ sở xã, ông Lương Chính Khang, SN 1979, ở TP. Hà Nội, người tự xưng là “nhà ngoại cảm” thông tin lên mạng xã hội trong hang có vàng đã đại diện làm việc với chính quyền địa phương. Ông Khang thông tin, ông đã mua lại quả đồi của một người dân và sẽ cho máy móc vào khai thác.

“Tuy nhiên, khi chúng tôi yêu cầu ông Khang xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu quả đồi trên thì ông Khang không xuất trình được. Ông Khang cũng không có giấy phép khai khoáng tại quả đồi mà ông thông tin là có vàng. Sau ít phút làm việc, nhóm người đã rời đi”, ông Ấn nói.

Theo vị lãnh đạo xã Mông Ân, hiện tại, quả đồi ông Khang nói có vàng vẫn do thôn quản lý. Khu vực được cho là có vàng cũng đã được rào chắn lại, lực lượng công an vẫn thường xuyên giám sát.

“Khi chúng tôi hỏi ông Khang căn cứ vào đâu nói trong hang Bò Hống có vàng nhưng người này cũng không đưa ra được dẫn chứng thuyết phục nào mà chỉ nói là do “tâm linh”. Hiện tại, chính quyền đang xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên để có phương án xử lý. Trường hợp, ông Khang cho máy móc, phương tiện vào tự ý khai thác thì lực lượng chức năng sẽ can thiệp, yêu cầu dừng và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật”, ông Ấn nói thêm.

Trước đó, sáng 14/7, nhóm người (gồm 5 người) được cho là nhà tâm linh ở Hà Nội đến xã trình báo tìm thấy số lượng vàng lớn ở hang Bò Hống và muốn xin phép được khai thác. Sau đó, lực lượng chức năng của xã cùng nhóm người được cho là nhà tâm linh ra kiểm tra nhưng không có gì.

Sau đó, một người được cho là nhà tâm linh ở Hà Nội đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh, video tuyên bố tìm thấy cửa hang Bò Hống, nơi cất giấu 3 tấn vàng tại xã Mông Ân, huyện Bình Gia từ năm 1305. Ngay sau đó, nhiều người dân chia sẻ, xôn xao về thông tin nêu trên.

Vụ tin đồn 3 tấn vàng trong hang: Động thái lạ của ”nhà ngoại cảm”

Lực lượng công an đã mời nhóm người thông tin trong hang “Bò Hống” có 3 tấn vàng về trụ sở làm việc, xác minh làm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem