Nhã nhạc

  • Nhạc đờn ca tài tử loại hình nghệ thuật vừa đậm chất dân gian, vừa mang tính bác học. Từ khá lâu, đã trở thành nét văn hóa đặc trưng trên vùng đất phương Nam.
  • Những ngày qua, tại Thừa Thiên - Huế xôn xao thông tin nghệ sĩ thuộc đoàn nghệ thuật của TP.Huế tố bị lãnh đạo tranh suất đi nước ngoài.
  • Để nhã nhạc cung đình Huế “sống lại” như ngày hôm nay, có công rất lớn của cụ Lữ Hữu Thi- nhạc công cuối cùng của triều Nguyễn. Cụ đã âm thầm, kiên trì vượt qua khó khăn trước những thăng trầm của lịch sử để giữ gìn và trao truyền ngọn lửa nhã nhạc, đưa nhã nhạc từ chỗ bị lãng quên trở thành di sản của nhân loại.
  • Lê Hiển Tông tên thật là Lê Duy Diêu, theo mô tả của sử sách, ông là người mắt phượng, râu rồng. Khi còn làm Thái tử, ông đã phải chịu hoàn cảnh nguy hiểm, nếm trải nhiều gian khổ. Lên ngôi báu, Ông trị vì gặp lúc nước nhà nhiều loạn lạc, nhưng về sau xã hội trở lại yên ổn, dân an cư lạc nghiệp, người bấy giờ cũng ca ngợi là đời thái bình.
  • (Dân Việt) - Ngành văn hoá đang nghiên cứu và cùng bàn thảo cách tôn vinh nghệ nhân. Nhưng tôn vinh thế nào cho xứng đáng và bao giờ mới tôn vinh được thì vẫn là câu hỏi rất lớn.
  • (Dân Việt) - Ngày 2.3, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (Thừa Thiên - Huế), ông Phùng Phu cho biết: Lễ tế Xã Tắc năm 2011 sẽ được tổ chức từ 18 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 20.3.2011 (nhằm ngày Giáp Tuất 16.2 âm lịch).
  • (Dân Việt) - Ngày 29-12, tại Thế Miếu (Đại nội Huế), Trung tâm Nghệ thuật biểu diễn Truyền thống Quốc gia Hàn Quốc trao tặng bộ Biên chung và Biên khánh cho Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.
  • (Dân Việt) - Sáng 18-12, nghệ nhân, NSƯT Trần Kích đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 90. NSƯT Trần Kích là người có công lớn trong việc đưa Nhã nhạc Cung đình Huế trở thành Di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại.
  • (Dân Việt) - Đây là hình thức thu hút thí sinh thi vào các ngành nghệ thuật cổ truyền được quy định trong công văn của Bộ GD-ĐT ban hành ngày 21-9.
  • (Dân Việt) - Ngày 23-7, ông Nguyễn Hoàng - Trưởng ban Đào tạo Đại học Huế - cho biết : môn Toán khối A, bài đạt điểm cao nhất là 9,5; một số bài đạt điểm 9. Toán khối B có 1 bài đạt điểm 10, khoảng 5 - 7 bài đạt điểm 9,5 và 9.