Nhà nông
-
Đưa nông sản Bắc Kạn lên sàn thương mại điện tử, thái cực đối lập giữa thị trường xuất khẩu cá tra Mỹ và Trung Quốc, không lo thiếu thịt heo dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, giá mít Thái giảm sâu… là những tin chính trong Chuyển động nhà nông 26/11.
-
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, niên vụ 2021-2022, tỉnh Đắk Nông có hơn 130.000 ha cà phê và cần khoảng 13 triệu công lao động phục vụ thu hái. Dịch Covid-19 khiến tỉnh này đang có nguy cơ bị thiếu hụt nhân công thu hoạch cà phê. Đây là một trong những thông tin có trong Chuyển động Nhà nông hôm nay.
-
Những ngày qua, nông dân ở ấp An Hòa, xã Châu Lăng, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang thực hiện thử nghiệm mô hình kết hợp sản xuất nông nghiệp và điện mặt trời. Đây là mô hình mới ở An Giang được ngành Nông nghiệp tỉnh đánh giá có hiệu quả, giúp nông dân vươn lên khá giả tuy nhiên chi phí ban đầu khá cao.
-
Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) vừa chính thức xuất xưởng những lô hàng NPK Cà Mau đầu tiên vào thị trường. Sản phẩm này của thương hiệu Phân bón Cà Mau sẽ làm phong phú hơn lựa chọn, gia tăng lợi ích cho nhà nông.
-
Giá nông sản hôm nay trên thị trường cả nước ghi nhận lợn hơi tiếp tục tăng giá, có nơi chạm ngưỡng 86.000 đồng/kg và thấp nhất là 80.000 đồng/kg. Giá tiêu, cà phê đang có xu hướng tích cực khi điều chỉnh tăng ở một số địa phương.
-
Là huyện có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, Hội ND huyện Na Hang (Tuyên Quang) luôn xác định thực hiện hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững” là động lực để nâng cao thu nhập cho hội viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
-
Hàng trăm hộ dân tại tỉnh Kon Tum đang có nguy cơ mất trắng bởi diện tích lúa đang trong quá trình thu hoạch bị mắc bệnh đạo ôn cổ bông trên diện rộng. Một số hộ dân đã thu hoạch nhưng năng suất kém, hạt lúa lép.
-
Du khách tham gia Hội chợ hàng nông nghiệp do Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tổ chức đã mê mẩn nhiều sản phẩm, các mặc hàng nông sản sạch, các sản phẩm an toàn, sản phẩm OCOP do chính nông dân trên địa bàn sản xuất ra.
-
Với tinh thần “Phát triển kinh tế - xã hội, không để ai ở lại phía sau”, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) có chủ trương ưu tiên xây dựng, phát triển loại hình kinh tế hợp tác, tạo nền tảng bền vững để kinh tế nông thôn phát triển.
-
Với quy mô khu nghiên cứu, lai tạo rộng 8.500 m2, chi nhánh ươm tạo hạt giống Lâm Hà của Công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC) là “lò” sản xuất hạt giống lớn nhất khu vực Tây Nguyên, cung cấp các loại hạt giống rau quả, lúa, bắp lai… cho toàn khu vực.