Nhà sáng chế
-
Một nhà khoa học người Australia đã trở thành người đầu tiên trên thế giới chế tạo được “Tia tử thần”, dựa theo tên mà nhà phát minh Nikola Tesla đặt vào thế kỷ 20.
-
Bộ Khoa học và Công nghệ đã cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) ký kết hợp tác giai đoạn 2021 - 2030 nhằm mục đích tập hợp, phát huy tiềm lực đội ngũ khoa học công nghệ và phát triển đất nước.
-
Vốn là những nông dân một nắng hai sương, song với niềm đam mê sáng tạo, sáng chế và khát vọng vươn lên, họ đã trở thành “nhà sáng chế” thực thụ. Nhiều sản phẩm do những “kỹ sư chân đất” trong tỉnh Thái Nguyên sáng chế, tự tay chế tạo đã được ứng dụng rộng rãi...
-
Xuất phát từ tình hình thực tế ở xã Quảng Thủy, TX Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, gió lào...cây lúa thường bị ngã nghiêng khi vào mùa thu hoạch, làm cho máy gặt đập liên hoàn không gặt được, bà con phải gặt tay rất vất vả, anh Nguyễn Văn Hợp đã sáng chế tay vơ máy gặt...
-
Tại Chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ Ba năm 2020, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tôn vinh 68 cá nhân tiêu biểu, có nhiều cống hiến, đóng góp to lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trong đó có những nông dân sáng chế...
-
Luôn trăn trở suy nghĩ làm thế nào để bà con có thể cải tạo đất mà không bị giảm năng suất khi nuôi trồng thủy sản, không gây ô nhiễm môi trường, lão nông Nguyễn Văn Rô ở xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã nghiên cứu, sáng chế ra máy cày siêu nhẹ chuyên dùng cho vùng đất bị ngập nước.
-
"Chúng tôi cần nguyên tắc mở, cần có quy trình, chính sách tạo điều kiện thuận lợi từ các bộ, ngành để làm sao chúng tôi đăng ký bản quyền, tạo ra các sản phẩm hữu ích nhanh nhất cho bà con nông dân", nhà nông dân sáng chế Phạm Văn Hát đề nghị.
-
Không khó để chúng tôi tìm được nhà ông nông dân Đinh Văn Sơn (59 tuổi), ngụ ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An bởi ở vùng này, ông là người nổi tiếng với những sáng chế máy nông nghiệp. Người dân ở đây vẫn thường gọi ông là “nhà sáng chế” Đinh Văn Sơn.
-
Mới đây, nhà sáng chế chất đất đặc sệt nông dân-anh Tạ Đình Huy (SN 1982, trú tại thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) đã phát triển thêm tính năng tự động, không người lái cho chiếc máy nông nghiệp đa năng “15 trong 1”. Chỉ cần ngồi trên bờ rung đùi bấm nút điều khiển từ xa, chiếc máy sẽ tự cày bừa, làm việc theo ý muốn.
-
Mới đây, nhà sáng chế trẻ Tạ Đình Huy (SN 1982, trú tại thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) đã phát triển thêm tính năng tự động, không người lái cho chiếc máy nông nghiệp đa năng “15 trong 1”. Chỉ cần bấm nút điều khiển từ xa, chiếc máy sẽ tự hoạt động cày bừa.