• Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lại đang một phen nháo nhào trước những thông tin liên quan xuất hiện trên báo chí mà phần đông người trong cuộc tin, đây lại là một cú “đánh” nữa trước thềm đại hội.
  • Sau nhiều năm hợp tác khá thành công, thương hiệu Toyota sẽ không còn gắn bó với giải đấu cao nhất nền bóng xứ sở.
  • Như vậy là Toyota đã tài trợ cho giải đấu cấp độ cao nhất của trong hệ thống thi đấu của VFF từ hơn 30 tỷ đồng ở mùa giải 2015 lên hơn 40 tỷ đồng ở mùa giải V.League 2016 sắp tới. Trong bối cảnh của bóng đá Việt Nam, đây là số tiền nhiều hay ít? Hay nói đúng hơn số tiền của nhà tài trợ Toyota liệu đã tương xứng với chất lượng của V.League hay chưa?
  • Trong thời điểm bóng đá Việt Nam (BĐVN) còn quá nhiều tiêu cực, V.League vẫn tăng giá (?!). Lãnh đạo Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tự khen mình giỏi trong việc tìm kiếm Mạnh Thường Quân. Nhưng thực tế có phải như thế không?