Nhà thầu xây dựng
-
Theo giới chuyên gia, giá vật liệu xây dựng tăng phi mã thời gian qua đã kéo theo giá căn hộ chung cư tăng 4-6%. Dự báo, giá sẽ còn tăng từ 10-15% trong thời gian tới.
-
Các doanh nghiệp tăng giá bán xi măng thêm 80.000-90.000 đồng một tấn do khó kiểm soát chi phí sản xuất, nhất là khi than đang khan hiếm.
-
Trong lúc các công trình xây dựng đang đẩy mạnh trở lại sau thời gian tạm dừng vì nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch, các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng từ sắt thép, bê-tông, ống nhựa… đều đồng loạt tăng giá với mức tăng từ 5%-20%.
-
Trước tình hình giá vật liệu xây dựng tăng đột biến, khiến hoạt động xây dựng bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó, các nhà thầu xây dựng đứng trước nguy cơ "vỡ trận".
-
Khi xây dựng nhà ở, người dân sẽ phải nộp một số khoản thuế, phí theo quy định. Dưới đây là chi tiết các khoản phí này.
-
Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng dừng mọi hoạt động xây dựng tại tất cả các công trình trong vòng 15 ngày, kể từ 6h ngày 24/7.
-
Giá vật liệu xây dựng (VLXD) - đặc biệt là giá sắt thép trong nước - đã tăng 45% - 50%, khiến nhiều người dân xây nhà gặp khó khăn, vì đội vốn; nhiều nhà thầu - doanh nghiệp xây dựng buộc phải hủy hoặc “xin” đàm phán lại hợp đồng, để điều chỉnh giá cả, nếu không muốn thua lỗ nặng…
-
Giá đường, thực phẩm đến sắt thép tăng giá đồng loạt gần đây khiến người dân lẫn nhà thầu xây dựng chật vật. Dự báo của Tổng cục Thống kê, khi kinh tế phục hồi sau Covid-19, giá các loại vật liệu cơ bản cho sản xuất sẽ còn tiếp tục tăng.
-
Giá thép tăng vọt lên tới 40-45% so với trước, khiến nhiều nhà thầu xây dựng lao đao, lo bị phá sản. Bộ Công Thương cho rằng nghi vấn đầu cơ thép là không có cơ sở trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ đã vào cuộc.
-
Ông Trương Quý Sửu, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GDĐT Gia Lai bị kỷ luật cảnh cáo vì tham mưu cho Sở phê duyệt dự án vượt thẩm quyền, bị thu hồi ngân sách, khiến đơn vị này không có tiền trả cho các nhà thầu.