Nhà thuốc
-
Ngày 13/2, Bộ Y tế cho biết, các đoàn thanh, kiểm tra của Bộ Y tế đã phối hợp với thanh tra Sở Y tế triển khai kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất diệt khuẩn trong lĩnh vực y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19).
-
Khi được kiểm tra, nhà thuốc này thông báo hết hàng, tuy nhiên trên gác lửng, lực lượng QLTT phát hiện 39 hộp được cất giấu trong thùng carton có 1.950 khẩu trang y tế.
-
Một nhà thuốc không bày bán khẩu trang và thông báo hết hàng. Tuy nhiên lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện cơ sở này găm hàng với số lượng 1.950 khẩu trang.
-
Theo luật sư Diệp Năng Bình, với các đối tượng lên mạng xã hội kêu gọi "đoàn kết không bán khẩu trang" và các cửa hàng cố tình chống đối bằng cách treo biển "không bán khẩu trang" là đã vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề dược. Các đối tượng này có thể bị tịch thu chứng chỉ hành nghề.
-
Do nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế tăng đột biến, đại diện hệ thống nhà thuốc Pharmacity cho biết hệ thống này đã lên kế hoạch đặt hàng cho tháng 2/2020 với số lượng hơn 130 triệu khẩu trang các loại (tăng gấp 16 lần so với nhu cầu hiện nay).
-
Chuỗi nhà thuốc Long Châu của FPT đang nhanh chóng trở thành “kẻ ăn nên làm ra ” tại thị trường 6,5 tỷ USD của Việt Nam. Cũng phải nói thêm rằng, FPT Retail của ông Trương Gia Bình không phải là doanh nghiệp duy nhất nhìn thấy triển vọng lớn trong mảng bán lẻ dược phẩm. Trong cuộc đua “Miếng bánh” tỷ USD này còn có sự góp mặt của các đại gia bán lẻ lớn là Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Thế giới di động của ông Nguyễn Đức Tài.
-
Sau khi Dân Việt có bài phản ánh: “Loạn nhà thuốc gia truyền chữa bệnh vô sinh, hiếm muộn” trên địa bàn huyện Mường Lát đăng ngày 19.1.2017, Chủ tịch UBND tỉnh đa chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ việc.
-
Hiện có 14 công ty dược trong nước tham gia bán thuốc bình ổn giá với 563 mặt hàng thuốc thiết yếu với cam kết chất lượng tốt và giá thấp hơn mức giá thị trường từ 5%-10%...
-
Sợ “xui” khi phải vào bệnh viện trong những ngày Tết, nhiều người cố nén cơn đau đợi… hết Tết để rồi bệnh trở nên trầm trọng
-
10 tấn Collagen và thực phẩm chức năng giả vừa bị bắt giữ khiến nhiều "tín đồ" sản phẩm protein làm đẹp da khỏe khớp giật mình. Các chuyên gia cũng khuyến cáo nên cẩn trọng khi dùng Collagen không rõ nguồn gốc và công dụng.